Hà Tĩnh:

Vỡ đập, nước xoáy “thổi” tàu chệch đường ray

(Dân trí) - Sáng nay, con đập Z20 ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê bất ngờ bị vỡ, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân, phá hỏng đường sắt khiến một con tàu bị trật đường ray. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh có thể sẽ tê liệt suốt ngày hôm nay.

Vỡ đập, nước xoáy “thổi” tàu chệch đường ray - 1
Thân đập bị vỡ (Ảnh: Minh Chiến)
 
Từ hiện trường vụ vỡ đập, ông Hoàng Hữu Diện, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cung cấp thông tin ban đầu cho Dân trí: sáng nay con đập Z20 nằm trên đoạn đê dài bao bọc trữ lượng hơn 300.000m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho người dân xã Hương Trạch, đã bất ngờ bị vỡ khoảng 30m.
 
Chưa có con số cụ thể về thiệt hại kinh tế nhưng vụ vỡ đập đã khiến 3 toa hàng của một đoàn tàu 18 toa chở hàng bị trật khỏi đường ray. Nhiều cán bộ ngành đường sắt khẳng định công tác khắc phục đoạn đường sắt hư hỏng sẽ gặp nhiều khó khăn nên ít nhất cho hết ngày hôm nay chưa thể thông tàu. 
 
 
Vỡ đập, nước xoáy “thổi” tàu chệch đường ray - 2
Dòng nước xoáy cực mạnh cuốn trôi một phần chân đế của đường ray xe lửa. (Ảnh: Minh Chiến)
 
Được biết, đập Z20 mới được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2006. Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng, do UBND Hương Khê làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Ánh Dương (TP Hà Tĩnh). Trong quá trình thi công, công trình đã nhận được nhiều phản ánh về tiến độ chậm chạp.
 
Vỡ đập, nước xoáy “thổi” tàu chệch đường ray - 3
Đoạn đường ray bị hư hỏng nặng...
 
Vỡ đập, nước xoáy “thổi” tàu chệch đường ray - 4
Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn quan Hà Tĩnh có thể sẽ tê liệt suốt cả ngày hôm nay. (Ảnh: Minh Chiến)
 
Ông Diện cho biết thêm, hiện UBND huyện Hương Khê đang tích cực chỉ đạo nhiều cấp, ngành tập trung ứng cứu đê, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất cho người dân.  
 
Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật vụ vỡ đập này.
Văn Dũng - Đất Vũ