Vĩnh Phúc xử lý cán bộ để “lọt" 2 công trình lớn của FLC vi phạm đê điều
(Dân trí) - Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Phúc báo cáo việc xử lý cán bộ để “lọt” 2 dự án nghỉ dưỡng lớn của Công ty FLC ở huyện Vĩnh Tường vi phạm Luật Đê điều, xây dựng trái phép.
Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo về xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan đến 2 công trình lớn của Công ty FLC có vi phạm liên quan đến đê điều và phòng chống thiên tai được nêu tại Kết luận thanh tra số 495/2024 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai.
Trong đó, dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao giải trí đa chức năng tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường) có quy mô trên 70.800m2, gồm đất khách sạn, đất nhà nghỉ cao cấp, đất nhà hàng nổi, nhà vườn, nhà điều hành, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí.

Công trình FLC Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (Ảnh: FLC).
Dự án Khu trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc được cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần FLC Travel xây dựng công trình năm 2021, nằm trong hành lang thoát lũ, an toàn đê điều chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong khu đất được giao có trên 20.000m2 Công ty Cổ phần FLC Travel xây dựng một nhà 5 tầng trên khu đất quy hoạch là bãi đỗ xe, chưa được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng, chưa có giấy phép xây dựng.
Trước yêu cầu chỉ rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài chính báo cáo đã tổ chức hội nghị kiểm điểm các khuyết điểm, vi phạm mà thanh tra chỉ ra, trong đó có nội dung về thực hiện dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao giải trí đa chức năng của Công ty CP FLC Travel.
“Các nội dung khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện dự án đã được Sở Tài chính kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sai phạm tương tự trong thời gian tới”, cơ quan này cho hay và nói đã thể hiện trong nhiều báo cáo gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2023-2025.
Trong khi đó, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cũng báo cáo đã tổ chức kiểm điểm từ cuối năm 2022, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực thi nhiệm vụ.
“Sở Xây dựng sẽ rà soát khắc phục các tồn tại đảm bảo các quy định của pháp luật về hành lang thoát lũ, điều chỉnh giấy phép xây dựng theo thẩm quyền khi chủ đầu tư có yêu cầu”, báo cáo của Sở Tài chính Vĩnh Phúc nêu.
Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Phúc (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường) khẳng định đã tổ chức kiểm điểm về vụ việc trên từ năm 2018 (!?).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định nhiều năm qua đã có rất nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm của các công trình nêu trên.
3 tháng trước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý đối với dự án vi phạm Luật Đê điều, Luật Đất đai và quy định pháp luật đã được Thanh tra Chính phủ nêu ra tại Kết luận thanh tra số 495/2024.
“Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định pháp luật”, văn bản nêu rõ.
Hai dự án cách đê sông Hồng khoảng 1,36m, cách đê bối khoảng 800m. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nghiên cứu điều chỉnh, thu hồi các giấy phép xây dựng đã cấp vi phạm pháp luật về đê điều đối với dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao giải trí đa chức năng tại xã Vĩnh Thịnh (bao gồm các dự án thành phần) và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc; thời gian thực hiện trong năm 2025.