1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng vụ "phá rừng làm nghĩa trang hay đào khoáng sản?"

(Dân trí) - Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định đã giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ chính xác việc mấy trăm người ký đơn gửi Thủ tướng; xác định rõ bản chất sự việc “chặt rừng phòng hộ làm nghĩa trang hay đào khoáng sản” mà dư luận phản ánh thời gian qua.

Sau khi báo chí phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ việc chặt rừng phòng hộ làm nghĩa trang ở huyện Tam Đảo (Ảnh: Một thế giới)
Sau khi báo chí phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ việc chặt rừng phòng hộ làm nghĩa trang ở huyện Tam Đảo (Ảnh: Một thế giới)

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký văn bản số 38/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo những thông tin xung quanh dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại Tam Đảo mà báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định việc chỉ đạo nghiên cứu xây dựng công viên nghĩa trang tại khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo là phù hợp với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch này, Vĩnh Phúc có 2 nghĩa trang được quy hoạch tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Mỗi nghĩa trang quy mô khoảng 100 ha.

“UBND tỉnh Vĩnh Phúc xin khẳng định với Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không có việc chặt, phá rừng. Nhà đầu tư xây dựng dự án cũng chưa được lựa chọn theo các quy định của pháp luật, rừng vẫn còn nguyên trạng, nhân dân được giao vẫn đang quản lý”- văn bản của tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.

Báo cáo dẫn ra Quyết định 134/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản nhóm nguyên liệu kaolin, felpat, sét kaolin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030 cho thấy trên địa phận thuộc dãy Núi Ngang đã quy hoạch mỏ felspat (khu vực có ký hiệu F10) với diện tích khoảng 120 ha. Diện tích quy hoạch này nằm ở phía Đông Nam, cuối dãy Núi Ngang, không nằm trong phạm vi quy hoạch nghĩa trang.

Tài liệu địa chất khoáng sản hiện có về đặc điểm thành phần hoá học cho thấy đá granit tại điểm mỏ Núi Ngang thuộc địa phận xã Bồ Lý và xã Đại Đình, huyện Tam Đảo chỉ đủ tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng thông thường.

“Khu vực quy hoạch nghĩa trang nằm trong diện tích khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản. UBND tỉnh Vĩnh Phúc xin khẳng định với Thủ tướng Chính phủ không có bất kỳ chủ trương nào cho phép tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ở khu vực này”- văn bản nêu rõ.

Tuy vậy, tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, “lường trước những suy diễn, bình luận phức tạp qua báo chí và để chuẩn bị tót các điều kiện cần thiết cho việc nghiên cứu các khu vực nghĩa trang tập trung của tỉnh”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cho dừng chủ trương nghiên cứu triển khai quy hoạch xây dựng hai khu nghĩa trang tập trung theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Đối chiếu với quy định của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy khu vực này không đủ điều kiện, tiêu chí để quy định là rừng phòng hộ. Chính vì thế hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc đang làm các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch khu vực này ra khỏi diện tích rừng phòng hộ để phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương (!).

Đáng chú ý nhất, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ chính xác việc mấy trăm người ký đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và xác định rõ bản chất sự việc (?!).

Thế Kha