1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long kiến nghị hủy 4 quyết định tặng Huân chương Lao động

Bảo Kỳ

(Dân trí) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa gửi công văn kiến nghị hủy quyết định tặng Huân chương Lao động cho Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ và 2 cá nhân do sai phạm.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước hủy quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ do lãnh đạo đơn vị sai phạm quản lý tài chính đến năm 2019 bị kỷ luật cảnh cáo.

Vĩnh Long kiến nghị hủy 4 quyết định tặng Huân chương Lao động - 1

Tỉnh Vĩnh Long đề nghị hủy quyết định tặng thưởng Huân chương đối với cựu trụ trì chùa Phước Quang - Phạm Văn Cung (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019, tuy nhiên do mắc sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính, dẫn đến Hội và cá nhân liên quan bị kỷ luật.

Trong đó, ông Lê Đông Nhạc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017, nhưng bị xác định sai phạm trong quá trình điều hành từ năm 2012 đến quý I/2019, đã bị kỷ luật cách chức.

Tỉnh cũng đề nghị hủy quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba với ông Phạm Văn Cung (đại đức Thích Phước Ngọc), trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình, do phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4 vừa qua, ông Cung bị TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, phạt tù chung thân với tội danh trên.