1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Việt Nam sẽ chế tạo vệ tinh vũ trụ vào năm 2017

(Dân trí) - Ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam đã tiến một bước quan trọng khi cho ra đời Khu nghiên cứu triển khai Công nghệ vũ trụ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Theo tính toán, đến năm 2017 chính người Việt sẽ tự chế tạo vệ tinh vũ trụ nhỏ.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội thảo báo cáo về Dự án xây dựng Khu nghiên cứu triển khai Công nghệ vũ trụ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đây là khu nghiên cứu triển khai Công nghệ vũ trụ được xây dựng trên diện tích 9ha tại tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với tổng đầu tư ước tính là 350 triệu USD, bằng nguồn vốn ODA.

Theo đó, lộ trình thực hiện dự án là từ nay đến hết năm 2009 thủ tục cấp vốn sẽ được hoàn tất; 2012 xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật ban đầu và chuyển giao công nghệ giai đoạn 1; từ 2012-2017 hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ chuyên gia.

Theo khẳng định của các chuyên gia nhóm tư vấn Jetro - Nhật Bản, dự án đã đầu tư đồng bộ cả 3 thành phần: nguồn nhân lực (đội ngũ cán bộ chuyên gia về công nghệ vũ trụ); hạ tầng kỹ thuật (xây dựng trung Tâm vũ trụ Hòa Lạc) và chuyển giao công nghệ. Đồng thời Việt Nam có thể sản xuất vật liệu và dụng cụ phục vụ cho công nghệ vũ trụ.

Khi dự án đi vào vận hành chính thức Việt Nam sẽ có thêm nhiều nguồn ảnh (trong đó có nguồn từ các vệ tinh đã hoạt động trước tại Trung tâm Viễn thám Quốc gia - Bộ tài nguyên môi trường) phục vụ việc cập nhật hệ thống bản đồ điện tử cho quản lý và quy hoạch đất đai tốt hơn; giám sát và cảnh báo thiên tai lũ lụt, thảm họa môi trường; xây dựng các hệ thống dẫn đường và đào tạo từ xa...

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ cho biết, sau khi dự án đi vào họat động thông qua phần chuyển giao công nghệ của Dự án, Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ và tự chế tạo vệ tinh nhỏ có bộ cản ra đa quan sát trái đất đầu tiên vào năm 2017, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản.

Trước đó, một vệ tinh nhỏ mang bộ cản quang học sản xuất tại Nhật Bản được chuyển giao cho Việt Nam sẽ bổ trợ cho vệ tinh được sản xuất tại Việt Nam.

Cũng theo ông Tuấn, để đáp ứng nhu cầu gia tăng về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vũ trụ, trong năm học tới trường đại học Công nghệ sẽ tuyển sinh 60 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành về công nghệ vũ trụ.

P. Thanh