Việt Nam sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân ở nước ngoài

(Dân trí) - Liên quan đến các vụ tấn công đẫm máu ở Anh, Indonesia và Philippines vừa xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, sẵn sàng thực hiện các biện pháp để bảo hộ công dân trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Vụ đánh bom liều chết ở nhà thi đấu Manchester - Anh, ngày 22/5, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương
Vụ đánh bom liều chết ở nhà thi đấu Manchester - Anh, ngày 22/5, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Chúng tôi đã cập nhật tình hình về vụ nổ ở Manchester ở Anh và cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới hơn về công dân Việt Nam có thiệt hại trong vụ việc. Về những vụ việc ở Jakarta - Indonesia và Philippines, theo cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao ở các quốc gia thì cũng chưa có thông tin nào về thiệt hại của người Việt Nam liên quan đến vụ việc xảy ra tại các nước này.

“Với trách nhiệm là cơ quan bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện ở những vùng nói trên cập nhật tình hình và thông báo cho Bộ Ngoại giao về những thông tin mới. Các cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài sẵn sàng thực hiện các biện pháp để bảo hộ công dân trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn” - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho hay, các cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài và Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao đều có đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, ngày 22/5, hai vụ nổ đã liên tiếp xảy ra tại nhà thi đấu Manchester - Anh, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 59 người bị thương. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông đánh bom liều chết. Người này đã thiệt mạng ngay sau khi thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát đã tìm thấy thiết bị khả nghi và nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, tại Philippines xảy ra tình trạng bạo loạn khi phiến quân Hồi giáo cực đoan bao vây một thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Nhóm phiến quân đã bắt giữ hàng chục con tin, giết hại ít nhất 21 người, trong đó có 1 cảnh sát trưởng địa phương. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết không loại trừ khả năng ban bố lệnh thiết quân luật toàn quốc.

Ở Thủ đô Jakarta của Indonesia tối 24/5 đã xảy ra hai vụ nổ lớn gần một trạm xe buýt, nghi là do đánh bom liều chết. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, song Indonesia hiện được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ tấn công gần đây của phiến quân có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Châu Như Quỳnh