1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

(Dân trí) - Sáng nay 29/12, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho hay, hiện Việt Nam chưa nhận được bất cứ thông báo nào yêu cầu hỗ trợ từ Indonesia và Singapore về việc tìm kiếm máy bay QZ8501 mất tích.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích


Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, máy bay Airbus 320 chưa vào đến không phận Việt Nam, tuy nhiên phía Việt Nam sẵn sàng tìm kiếm khi nhận được yêu cầu từ nước bạn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết thêm, Việt Nam sẽ sẵn sàng huy động tất cả lực lượng tìm kiếm nếu máy bay Airbus A320 mang số hiệu QZ8501 của AirAsia mất tích trên không phận Việt Nam.

Tướng Tuấn cho biết, hiện nay chưa thể khẳng định máy bay mất tích ở vị trí nào. Qua quan sát bản đồ đường bay thì có thể khẳng định máy bay chưa vào đến không phận Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng quân đội trên tinh thần sẵn sàng tác chiến, sẽ vào cuộc tìm kiếm nếu như nhận được tín hiệu máy bay rơi trong vùng FIR do chúng ta quản lý.

Trước đó, Hãng hàng không AirAsia đã phát thông cáo về việc chuyến bay mang số hiệu QZ8501 xuất phát từ Surabaya (Indonesia) tới Singapore lúc 5h35 sáng ngày 28/12/2014 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ 7h24.

Theo thông cáo, máy bay chở 155 hành khách và 7 thành viên tổ bay. Trong số hành khách có 156 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Pháp. Trong số hành khách có 138 người lớn, 16 trẻ em và một trẻ sơ sinh.

Tuấn Hợp