Việt Nam - Phi-líp-pin lần đầu Đối thoại Chiến lược Quốc phòng

Chiều 13-4 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin Hô-nô-ri-ô A-giơ-ku-ét-ta (Honorio S.Azcueta) nhân dịp ông sang Việt Nam tham dự Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Phi-líp-pin lần đầu tiên.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh quan hệ giữa ViệtNamvà Phi-líp-pin trong thời gian qua không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Ông Hô-nô-ri-ô A-giơ-ku-ét-ta thông báo với Đại tướng Phùng Quang Thanh kết quả cuộc Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Phi-líp-pin lần đầu tiên, bày tỏ tin tưởng quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, đóng góp hơn nữa vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp ngài Hô-nô-ri-ô A-giơ-ku-ét-ta.
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp ngài Hô-nô-ri-ô A-giơ-ku-ét-ta.

Đánh giá cao kết quả cuộc đối thoại, Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị hai bên nhanh chóng hiện thực hóa các thỏa thuận đã thống nhất, từ đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam - Phi-líp-pin nói chung.

Trước đó cùng ngày, Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Phi-líp-pin lần đầu tiên đã diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hô-nô-ri-ô A-giơ-ku-ét-ta.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã cùng đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, nhất là từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2010. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chia sẻ thông tin; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; phối hợp tuần tra chung; tìm kiếm, cứu nạn và xử lý nhân đạo vấn đề ngư dân trên biển. Ngoài ra, hai bên nhất trí duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng cũng như tiếp tục phối hợp hiệu quả với nhau trên các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế.

Theo Hoàng Vũ

Báo Quân đội Nhân dân