1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Việt Nam hãnh diện có được người bạn Lào thủy chung”

(Dân trí) - “Việt Nam hãnh diện có được người bạn Lào thủy chung và chân tình. Chúng ta tự hào về mối quan hệ mẫu mực Việt - Lào và coi đó là một tài sản vô giá…”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm quốc khánh Lào.

Tới dự lễ mít tinh sáng nay (2/12) tại Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak …

Đọc Diễn văn tại lễ mít tinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cách đây 35 năm, ngày 02/12/1975, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với phương pháp đấu tranh hòa bình “Sen không nát, nước không đục”, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết lịch sử xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ, lập nên Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Lào đã thu được thắng lợi rực rỡ, đưa nhân dân Lào từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, sánh vai cùng bạn bè năm châu.
 
“Việt Nam hãnh diện có được người bạn Lào thủy chung” - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Mối quan hệ Việt - Lào mẫu mực và hiếm có trên thế giới (Ảnh: Chinhphu.vn)

Sau gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân Lào đã giành được nhiều thành tựu rất đáng tự hào… Đất nước Lào tươi đẹp hiện nay đang là điểm đến hấp dẫn của bạn bè, du khách và nhiều nhà đầu tư trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định, từ lâu đời, hai nước đã là láng giềng gần gũi, thân thiết và hai dân tộc luôn hòa hiếu, tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.   

“Mối quan hệ thắm tình hữu nghị đó được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hai nước, trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, dù cho thời cuộc đổi thay, nhưng lớp trước tiến lên, lớp sau kế bước, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt-Lào không hề thay đổi và ngày càng được củng cố, ăn sâu bám rễ trong mọi tầng lớp nhân dân.

“Việt Nam hãnh diện có được người bạn Lào thủy chung và chân tình. Chúng ta tự hào về mối quan hệ mẫu mực Việt - Lào và coi đó là một tài sản vô giá cần phải nâng niu, trân trọng và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau.”, Thủ tướng tiếp.

Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán, trước sau như một là luôn luôn coi trọng, gìn giữ tình đoàn kết, thủy chung trong sáng Việt - Lào; sẽ dành ưu tiên cao và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đó.

Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, bà Sounthne Sayachak  , Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã gửi lời chia sẻ tới đồng bào miền Trung Việt Nam về những hậu quả, mất mát to lớn do bão lũ gây ra vừa qua.

Bà Sounthne Sayachak  khẳng định, trong chặng đường suốt 35 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực đã có sự biến đổi nhanh chónh, phức tạp, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam tiếp tục phát triển và nay đã trở thành tài sản quí giá của cả hai dân tộc, là qui luật tồn tại và phát triển của hai nước…

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có bước tiến triển mới. Tính từ năm 1989 đến tháng 11 năm  2010, Việt Nam đã có hơn 200 dự án với tổng số vốn gần 3 tỷ đô la Mỹ, đứng hàng đầu trong các nước đầu tư tại Lào…

Kim Tân