1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam đối diện nguy cơ nhập cư bất hợp pháp

“Việt Nam đã trở thành một nước tiếp nhận di cư và bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ nhập cư bất hợp pháp” - vấn đề được nêu ra tại hội thảo Việt Nam - EU về Di cư, tổ chức ngày 22/6 tại Hà Nội.

Việt Nam đối diện nguy cơ nhập cư bất hợp pháp - 1
Việt Nam - EU thảo luận giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của di cư bất hợp pháp.
 
Tham luận tại hội thảo, ông Bùi Quốc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao chia sẻ, không thể phủ nhận vai trò của người di cư đối với sự phát triển của các quốc gia, cần coi những người di cư như những người bạn chứ không phải là “người gây rắc rối” của nước tiếp nhận.

Đến nay, cộng đồng người Việt Nam đã có mặt tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 3,2 triệu người, trong đó cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống lâu dài ở EU khoảng 600.000 người. Ngược lại, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam học tập, làm việc, sinh sống cũng ngày càng tăng.

“Việt Nam có chính sách nhất quán trong việc khuyến khích di cư hợp pháp và phòng chống di cư bất hợp pháp” - ông Thanh khẳng định qua nỗ lực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý di cư, nâng cao năng lực cơ quan chức năng, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người di cư, đấu tranh phòng chống di cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Thanh cho hay, cùng với quá trình mở cửa Việt Nam đã dần trở thành một nước tiếp nhận di cư và bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ nhập cư bất hợp pháp. Việt Nam đề xuất phía EU hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để tăng cường năng lực, kinh nghiệm cho cán bộ các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Các lãnh đạo về quản lý di cư của Việt Nam và EU thống nhất quan điểm để ngăn chặn di cư bất hợp pháp, trước hết cần hợp tác giải quyết những nguyên nhân gốc rễ như đói nghèo, sự chênh lệch về thu nhập, việc làm...

Tại hội thảo, đại diện lãnh sự Việt Nam cũng đề xuất các nước thuộc khối EU giải quyết những khó khăn về thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam, mở cửa thị trường lao động, xem xét các chương trình hợp tác đào tạo nghề, đề nghị hợp tác chặt chẽ với các nước EU trong vấn đề di cư hồi hương...

Theo Xuân Linh
VietNamnet