1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Việt Nam đã hoàn tất các yêu cầu gia nhập WTO

Những ngày đầu mùa thu này quả là những ngày đẹp trời đối với nền kinh tế Việt Nam. Trên con đường tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam được cả Mỹ và EU đồng loạt ủng hộ với những tuyên bố cấp cao. Cùng lúc, Việt Nam được nâng hệ số tín nhiệm bởi một tổ chức quốc tế đầy danh tiếng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: "Ủng hộ 100%"

“Tôi có thể đảm bảo rằng Tổng thống George Bush và Chính phủ Mỹ ủng hộ 100% việc đưa PNTR cho Việt Nam ra thông qua tại Quốc hội Mỹ”.

Đó là một trong những thông tin mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Henry Paulson, đưa ra trong buổi nói chuyện chiều 8/9 với khoảng 1.000 sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thông tin này được báo giới đánh giá là quan trọng nhất kể từ khi ông đến và tiếp xúc rộng rãi với công chúng Việt Nam, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 13 (APEC FMM 13).

Tại cuộc nói chuyện trên, nội dung chính xoay quanh vấn đề Việt Nam gia nhập WTO và kế hoạch Quốc hội Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Ông Henry Paulson nhận định nhiều khả năng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua PNTR cho Việt Nam. Vấn đề còn lại là thời điểm thích hợp, và ông cho biết cũng sẽ nỗ lực trong việc thúc đẩy rút ngắn thời gian này.

Về việc VN trở thành thành viên đầy đủ của WTO, ông Henry Paulson cho rằng rất khả quan. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng gia nhập WTO chỉ là bước đầu tiên và rất nhỏ bé trong lộ trình phát triển kinh tế.

VN còn có nhiều việc phải làm và phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt là trong việc cải cách hành chính và pháp luật. Ông cho biết đã từng nghe nhiều DN phàn nàn là có quá nhiều qui định, thủ tục rườm rà, làm mất nhiều thời gian.

EU sẵn sàng ủng hộ Việt Nam nhanh chóng gia nhập WTO

Một ngày trước đó, ngày 7/9, Cao ủy Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Peter Mandelson cho biết EU sẵn sàng ủng hộ Việt Nam nhanh chóng gia nhập WTO.

Trong cuộc họp ngày 7/9 với Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, Cao uỷ Thương mại EU Peter Mandelson phát biểu rằng Việt Nam và EU đã đạt được một thoả thuận về tất cả các vấn đề đa phương còn tồn đọng về WTO chứa đựng lợi ích đối với EU và Việt Nam.

EU thấy rằng không còn tồn tại thêm bất kỳ trở ngại nào đối với việc Việt Nam gia nhập WTO.

Cao uỷ Thương mại EU Peter Mandelson cho biết: “Việt Nam đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc gia nhập WTO trong năm vừa qua. Sự bền bỉ và làm việc hết mình đã đem lại kết quả.

EU luôn là một đối tác ủng hộ kiên định việc Việt Nam gia nhập WTO, và tôi vui mừng được chứng kiến cột mốc cuối cùng này Tôi mong muốn sớm tham gia các cuộc họp trong tương lai tại Geneva giữa hai bên chúng ta với tư cách là các đối tác bình đẳng”.

Trong cuộc hội kiến, Cao uỷ Thương mại Mandelson và Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cũng đã thảo luận các kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác (giữa EU) với các nước Đông Nam Á, tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong hàng loạt các vấn đề kinh tế và hướng tới việc khởi động một Hiệp định Tự do Mậu dịch.

Việt Nam lại được nâng hệ số tín nhiệm

Cũng trong ngày 7/9, Tổ chức chuyên xếp hạng tài chính Standard & Poor’s (S&P) thông báo quyết định nâng hệ số tín nhiệm của Việt Nam thêm một mức lên BB, cao hơn 1 bậc so với Phillipines và Indonesia, nhờ vào những biến chuyển tích cực của tiến trình đổi mới nền kinh tế.

Chuyên gia của S&P cho biết việc nâng mức tín nhiệm phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa của nền kinh tế VN dựa trên những nỗ lực của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Các biện pháp cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hệ thống ngân hàng trong nước cũng đã tạo cơ sở ổn định tài chính lớn hơn trong tương lai.

Theo nhận định của các chuyên gia ở hãng định mức tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s, trong khi các công ty trong nước háo hức vay vốn từ bên ngoài thì Việt Nam vẫn có những biện pháp kiểm soát khá chặt chẽ nên tình trạng như Thái Lan những năm sau cơn sốt vay vốn sẽ khó xảy ra.

Theo Bộ Tài chính, việc S&P nâng hệ số tín nhiệm đối với VN là điều rất quan trọng khẳng định với các tổ chức tài chính quốc tế về năng lực của VN đang có chiều hướng phát triển và sẽ nâng lên một tầm rất cao trong tương lai.

Đây cũng là cơ hội để VN thu hút các nguồn lực về vốn trong và ngoài nước. Theo quan điểm của đại diện Bộ Tài chính, VN nên tận dụng cơ hội này để tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế.

Theo Nhật Vy
VietNamnet