1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt - Mỹ tiếp tục đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng

(Dân trí) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị - quân sự Puneet Talwar đang tham dự cuộc Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ 7 diễn ra từ ngày 22 - 23/1 tại Hà Nội.

Thông tin trên được Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Phạm Thu Hằng - cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 22/1/2015.

Tại cuộc đối thoại, hai bên sẽ đánh giá tình hình triển khai quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian qua và trao đổi thực chất về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng: Việt Nam và Mỹ sẽ cùng

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng: Việt Nam và Mỹ sẽ cùng trao đổi thực chất về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra thông cáo về chuyến thăm của Trợ lý Talwar. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm của ông Talwar diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ trong năm nay sẽ kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Các cuộc đàm phán trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của ông Talwar sẽ nêu bật quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt cũng như các cam kết của Mỹ đối với khu vực.

Cũng theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng lần thứ 7 sẽ tập trung vào hợp tác song phương trong các vấn đề an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, cũng như an ninh khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trợ lý Ngoại trưởng Talwar cũng sẽ có các bài phát biểu về hợp tác an ninh Mỹ - Việt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama lạc quan rằng Hiệp định TPP sẽ được ký trong năm nay, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: TPP là một liên kết kinh tế - thương mại có ý nghĩa quan trọng, góp phần duy trì sự năng động và vai trò đầu tàu trong thúc đẩy kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với Việt Nam, TPP là bước triển khai chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Với ý nghĩa đó, Việt Nam đang nỗ lực cùng các thành viên TPP thúc đẩy để sớm kết thúc tiến trình đàm phán như thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao các nước tham gia TPP.

Hiện tiến trình đàm phán đang diễn ra hết sức khẩn trương và sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc. Các nhà đàm phán đang nỗ lực thu hẹp khác biệt còn lại trên tinh thần xây dựng, hiểu biết và quan tâm đến lợi ích của nhau. Chúng tôi kỳ vọng phiên họp sắp tới sẽ diễn ra tại New York, Mỹ từ 23/1-3/2 sẽ đạt được những tiến bộ quan trọng để có thể kết thúc TPP trong thời gian sớm nhất”, bà Hằng nói.

Yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động phi pháp tại Trường Sa

Trước câu hỏi về quan điểm của Việt Nam khi Philippines và Mỹ vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hoạt động cải tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán.

"Việt Nam có đầy đủ các căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông (DOC) và chấm dứt ngay các hoạt động cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, đồng thời không được tái diễn những hành động sai trái tương tự”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Về vụ việc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt cóc và đòi tiền chuộc với hai con tin người Nhật Bản, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định:

“Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành động dã man nhằm vào thường dân vô tội. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức cũng như các hoạt động bạo lực cực đoan trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng các quyền cơ bản, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia liên quan và đảm bảo an toàn cho thường dân”.

Liên quan đến việc đàm phán cấp cao giữa Mỹ - Cuba đang diễn ra, bà Hằng cho rằng, cùng với việc các nhà lãnh đạo của Mỹ và Cuba tuyên bố sẽ nối lại quan hệ ngoại giao, các bước đi của hai nước gần đây, trong đó có cuộc đàm phán đang diễn ra là những bước khởi đầu quan trọng trong một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Cuba và Mỹ.

Nam Hằng