Đắk Lắk:

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Nguyên bị xử phạt vì xây nhà trái phép

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (trực thuộc Bộ NN&PTNN) đã tự ý xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp để phục vụ du khách tham quan, phát triển mô hình du lịch về cà phê.

Chiều 21/12, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Nguyên (viết tắt là Wasi, đóng tại thôn 2, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) số tiền 13 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Nguyên bị xử phạt vì xây nhà trái phép - 1

Wasi đã xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp và bị buộc tháo dỡ công trình này 

Bên cạnh đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu đơn vị này tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Diện tích đất Wasi xây dựng nhà thuộc khu vực thửa đất số 8, tờ bản đồ 2 (tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột), được cấp năm 2011. Trước khi xây dựng công trình này, phía Wasi không xin phép cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 18/11 vừa qua, một doanh nghiệp lớn về cà phê đã phối hợp cùng Wasi khánh thành khu vườn trải nghiệm diện tích trên 100ha. Trong đó, có công trình nhà trải nghiệm dựng trên đất nông nghiệp.

Công trình này được lắp ráp khung sắt một tầng lầu, một tầng trệt với nền gạch, cửa kính. Tầng một được tận dụng làm khu vực trải nghiệm quá trình chế biến cà phê, tầng hai được thiết kế làm khu vực thưởng thức cà phê.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk), Wasi có thể phối hợp với doanh nghiệp làm du lịch canh nông để đưa khách đến tham quan, trải nghiệm vườn và thưởng thức cà phê ở viện.

Tuy nhiên, mọi công trình xây dựng trên đất nông nghiệp phải được sự đồng ý của chính quyền và không thể tự ý triển khai mà phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.