Hưng Yên:

Viện Khoa học hình sự khám nghiệm tử thi hai thiếu nữ chết trên cầu vượt

(Dân trí) - Sáng ngày 21/6, ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đã mời Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai thiếu nữ cạnh chiếc xe máy đang gây xôn xao dư luận.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 thiếu nữ.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 thiếu nữ.

Liên quan đến vụ việc hai thiếu nữ tử vong tại cầu vượt đường cao tốc quốc lộ 5 thuộc xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), sau khi cơ quan chức năng đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai thiếu nữ, ngay lập tức đã nhận lại sự phản ứng của người thân các nạn nhân.

Đỉnh điểm đó là việc người dân mang quan tài 2 thiếu nữ đến tụ tập trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ từ buổi trưa 20/6 và càng về chiều tối qua, số lượng người tụ tập càng đông để gây sức ép đề nghị làm rõ nghi vấn 2 cô gái đã bị sát hại.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 2006, trú Thanh Long, Yên Mỹ) và Lê Thị N. (SN 2004, trú Hoàn Long, Yên Mỹ).

Trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ cho biết, cơ quan chức năng đã mời Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Theo ông Hoạt, đêm hôm trước, một gia đình mang quan tài đặt ở khu vực trước cổng công an huyện Yên Mỹ. Trong khi người thân của nạn nhân còn lại mang quan tài ra để gần trạm soát vé trên quốc lộ 5.

Sự việc khiến cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, Công an tỉnh Hưng Yên phải rất vất vả trong việc vãn hồi trật tự.


Bắt đầu từ trưa ngày 20/6, người thân đã đưa quan tài hai thiếu nữ đến trước trụ sở Công an huyện để gây sức ép yêu cầu điều tra làm rõ.

Bắt đầu từ trưa ngày 20/6, người thân đã đưa quan tài hai thiếu nữ đến trước trụ sở Công an huyện để gây sức ép yêu cầu điều tra làm rõ.

"Đến khoảng hơn 6h sáng nay, gia đình đặt quan tài nạn nhân ở khu vực công an huyện đã đồng ý đưa thi thể về trung tâm y tế huyện để cơ quan pháp y Bộ Công an về khám nghiệm tử thi. Còn gia đình nạn nhân đặt quan tài ở khu vực quốc lộ 5, lúc nửa đêm khi làm việc với lực lượng chức năng, một số người thân đồng ý đưa thi thể về. Tuy nhiên, nhưng khi lực lượng chức năng ra ngoài đưa thi thể về thì những người thân còn lại lại phản đối" - ông Hoạt nói.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Yên Mỹ, do gia đình có sự chống đối nên lực lượng chức năng bắt buộc phải di chuyển quan tài về trung tâm y tế Văn Lâm để khám nghiệm pháp y. Lực lượng chức năng đã khống chế một số người hô hoán, cản trở không cho lực lượng chức năng di chuyển quan tài.

"Bước đầu xác định, việc hai gia đình mang quan tài hai cháu tử vong ra đường có dấu hiệu của việc bị đối tượng xấu xúi giục, kích động nhằm tạo hiệu ứng đám đông lồng ghép ý đồ xấu. Hiện cơ quan điều tra đã mời Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi để phia gia đình yên tâm. Các gia đình đã nhất trí, sáng nay sau khi giải phẫu tử thi, gia đình sẽ đưa thi thể các cháu về mai táng”, ông nói thêm.

Trần Thanh