Thực nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của 2 thiếu nữ ở Hưng Yên

(Dân trí) - Trưa 20/6, nhiều giờ sau khi phát hiện thi thể hai thiếu nữ cạnh chiếc xe máy tại khu vực gần chân cầu vượt Yên Phú, xã Hoàn Long (Yên Mỹ, Hưng Yên), lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, thực nghiệm lại hiện trường để tìm nguyên nhân tử vong...

Thực nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của 2 thiếu nữ ở Hưng Yên - 1

Trưa ngày 20/6, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa ngày 20/6, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đại diện Công an xã Hoàn Long, hai nạn nhân gặp nạn, 1 người sinh năm 2004 ở xã Thanh Long, 1 người sinh năm 2006 ở xã Hoàn Long.

Qua xác định ban đầu, tối 19/6, hai nạn nhân đi dự sinh nhật, mượn xe chiếc xe của chủ quán karaoke mang biển kiểm soát Thanh Hoá đi về đến cầu vượt Yên Phú (nơi giao với quốc lộ 5B) thì gặp nạn.

Khu vực nạn nhân tử vong vào buổi tối vắng vẻ, cạnh đó là lan can đường bằng sát khá sắc nhọn nên không loại trừ nạn nhân va chạm vào đây dẫn đến tử vong.


Chiếc xe máy của chủ quán karaoke do hai thiếu nữ mượn để đi sinh nhật.

Chiếc xe máy của chủ quán karaoke do hai thiếu nữ mượn để đi sinh nhật.

Để làm rõ cái chết của nạn nhân, công an phải thu thập bằng chứng, căn cứ vào các dấu tích tại hiện trường từ đó mới đưa ra kết luận chính xác. Mặc dù trưa nắng gay gắt nhưng nhiều người dân vẫn đứng theo dõi cơ quan công an thực nghiệm.


Nhiều người dân hiếu kỳ dừng bên đường xem lục lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng bên đường xem lục lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 19/6, tại khu vực cầu vượt qua đường cao tốc (Quốc lộ 5B) địa phận xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nhiều người dân bàng hoàng phát hiện hai thiếu nữ trẻ tử vong cạnh chiếc xe máy.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc. Được biết, 2 nạn nhân đều đã bỏ học và đang đi làm tự do.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Thanh