1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vì sao nước sạch khu vực quận Hoàng Mai lại quá... bẩn?

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người dân ở nhiều khu vực tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đều phản ánh về tình trạng nguồn nước sinh hoạt có hiện tượng lắng cặn, đục, chuyển màu vàng… Đơn vị cung cấp nước cho biết, do thời điểm này đang tiến hành bảo dưỡng, xúc xả đường ống nên mới có hiện tượng như vậy.

Nguồn nước bị nhiễm bẩn ở Tổ dân phố số 20,21 phường Yên Sở.
Nguồn nước bị nhiễm bẩn ở Tổ dân phố số 20,21 phường Yên Sở.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố số 20, 21 phường Yên Sở và khu vực phường Hoàng Liệt của quận Hoàng Mai – Hà Nội, nhiều ngày nay, nguồn nước sạch sinh hoạt của gia đình họ luôn trong tình trạng có cặn bẩn lắng xuống xô chậu, nước chuyển màu vàng như màu gạch cua, độ đục rất cao…

Để khắc phục thực trạng trên, nhiều hộ dân đã phải xả nước qua các lớp khăn vải rồi mới dám sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước như này người dân cũng chỉ sử dụng vào các mục đích như tắm rửa, rửa xe, nhà vệ sinh… còn nguồn nước nấu ăn đành “cắn răng” đi mua nước đóng bình về dùng tạm.

Anh Lưu Hoàng Hải (40 tuổi, ở phố Bằng B, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cho biết: “Tình trạng nước bẩn, đục, chuyển màu vàng đã bị khoảng gần một tháng nay rồi. Nguồn nước như vậy chúng tôi không dám sử dụng để nấu ăn, mà chỉ dùng để tắm, rửa xe… Còn đành phải mua tạm nước đóng bình về nấu ăn”.

Theo tìm hiểu, nguồn nước nhiễm bẩn mà người dân phản ánh nói trên là do Xí nghiệp Kinh doanh nước (KDNS) sạch Hoàng Mai cung cấp.

Chiều 11/5, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Chiến Thắng, Phó Giám đốc Xí nghiệp KDNS Hoàng Mai. Ông Thắng giải thích: “Sở dĩ một số khu vực trên địa bàn cấp nước của xí nghiệp có hiện tượng nước bị nhiễm bẩn như người dân phản ánh là do chúng tôi đang tiến hành bảo dưỡng, xúc xả đường ống nên mới bị như vậy. Vì trong quá trình thi công rất có thể các tạp chất bên ngoài lọt vào đường ống, và quá trình xúc xả thì cáu bẩn bám bên trong đường ống cũng làm cho nguồn nước thời điểm đó bị nhiễm bẩn, chuyển màu”.

Vì sao nước sạch khu vực quận Hoàng Mai lại quá... bẩn? - 2

Công nhân Xí nghiệp KDNS Hoàng Mai đang tiến hành bảo dưỡng đường ống nước.
Công nhân Xí nghiệp KDNS Hoàng Mai đang tiến hành bảo dưỡng đường ống nước.

Cũng theo ông Thắng, trước khi tiến hành bảo dưỡng định kỳ đường ống, xí nghiệp đã thông báo cho UBND phường và các tổ dân phố để khuyến cáo người dân tạm thời chưa sử dụng nguồn nước trong thời điểm công nhân đang thi công. Ngoài ra, để đảm bảo không làm gián đoạn việc cung cấp nước cho người dân quá lâu, khi tiến hành bảo dưỡng đường ống, công nhân phải làm từng đoạn một, sau khi hoàn thành phải cấp nước trở lại ngay.

Về tình trạng nguồn nước đang bị nhiễm bẩn trầm trọng ở tổ 20,21 phường Yên Sở, ông Thắng khẳng định trong ngày hôm nay (12/5) sẽ chấm dứt khi công việc bảo dưỡng đường ống hoàn thành.

Nguyễn Dương