Vì sao khách Singapore sắp lên máy bay tới Việt Nam bất ngờ phải quay về?

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, ngày 15/3, một số khách quốc tế và khách Singapore khi ra sân bay định tới Việt Nam nhưng lại phải quay về.

Việt Nam ra hướng dẫn quá chậm?

Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, chuyến bay SQ192 của Hãng hàng không Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội dự kiến hạ cánh trưa 15/3. Đã có 52 hành khách quốc tế mua vé đi chuyến bay này.

"Có một số khách quốc tế và khách Singapore khi ra sân bay phải quay vì không có hướng dẫn cụ thể. Lẽ ra lượng khách còn đông hơn nhiều, song do những quy định còn thiếu, chậm, chưa rõ ràng về chính sách thị thực và y tế khiến chúng ta vuột mất" - ông Dũng thông tin.

Vì sao khách Singapore sắp lên máy bay tới Việt Nam bất ngờ phải quay về? - 1

Một chuyến bay của Singapore Airlines tới Nội Bài (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Đại sứ Việt Nam tại Singapore cho biết, Singapore là nước nhỏ nhưng số lượng người đi du lịch khá lớn và người Singapore, cộng đồng quốc tế đang làm việc tại Singapore rất mong chờ thông tin được quay trở lại Việt Nam.

"Họ rất mừng trước thông tin Việt Nam mở cửa, nhưng kèm niềm vui là nỗi thất vọng vì hướng dẫn chúng ta ra quá chậm, đặc biệt là hướng dẫn về mặt y tế" - ông Dũng nói và cho biết Singapore đã mở cửa cho 30 nước, với Việt Nam chính thức áp dụng từ ngày 16/3.

Ông Dũng cũng cho hay, Singapore không chỉ có người đi du lịch rất mong Việt Nam mở cửa, các nhà doanh nghiệp làm ăn đầu tư rất lớn. Đặc biệt sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp rất hào hứng quay lại Việt Nam vì có rất nhiều dự án, họ rất mong Việt Nam sớm có chính sách về mặt y tế .

Theo quy định của Singapore, tất cả những người nhập cảnh không phải cách ly nếu có điều kiện sau: Có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính trong vòng 48 tiếng trước khi sang Singapore; phải làm giấy đi xin phép nhập cảnh qua online trước một tuần đến 60 ngày. Số lượng người nhập cảnh Singapore một ngày không quá 10.000 người.

Ngày 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi triển khai mở cửa lại thị trường khách quốc tế đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40 chiều cùng ngày. Chuyến bay do Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines) thực hiện, mang số hiệu VN650 hành trình từ Singapore đến TPHCM, chở hơn 100 hành khách, trong đó có 20 khách quốc tịch nước ngoài.

Vì sao khách Singapore sắp lên máy bay tới Việt Nam bất ngờ phải quay về? - 2

Hành khách làm thủ tục bay tới Việt Nam tại sân bay Changi - Singapore sáng 16/3 (Ảnh: VNA).

Cũng trong ngày hôm qua 16/3, chuyến bay VN651 từ TPHCM đã đến Singapore lúc 12h30 và được ghi nhận là chuyến bay đầu tiên chở du khách Việt Nam theo chương trình "Hành lang du lịch dành cho người đã tiêm vaccine" của Singapore, chương trình cho phép du khách có thể vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly.

Các chuyến bay đánh dấu những bước khởi sắc tích cực cho thị trường hàng không và du lịch trong thời gian tới.

Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước "không nên đến"

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, theo nghiên cứu khoảng 80% người Mỹ muốn đi du lịch trong vòng 6 tháng tới. Với xu hướng muốn đến các điểm đến an toàn, thân thiện, an ninh, đảm bảo và không có thay đổi bất ngờ về quy định, người Mỹ chọn đi du lịch đến những địa điểm bền vững, du lịch xanh, ưu tiên chọn các dịch vụ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.

"Người Mỹ thì không thích đi du lịch theo tour đông người, ngoài khách sạn thì nhiều người Mỹ ưa thích sử dụng các dịch vụ homestay. Du khách Mỹ luôn xem Việt Nam là một điểm du lịch hấp dẫn. Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Mỹ từ góc độ một nền kinh tế năng động, thị trường tiềm năng đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó luôn có số lượng lớn người Việt đang sinh sống tại Mỹ muốn về thăm thân, đầu tư làm ăn, du lịch Việt Nam" - ông Dũng cho hay.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, sau 2 năm đại dịch, Việt Nam có cơ hội để thu hút khách du lịch Mỹ khi các đường bay thương mại được nối lại và khi Vietnam Airlines có đường bay thẳng từ khu vực bờ Tây nước Mỹ đến TPHCM.

"Nhiều du khách biết chủ trương của Việt Nam là mở cửa du lịch từ 15/3, nhưng Đại sứ quán Việt Nam hiện nay vẫn chưa thể cấp visa cho du khách. Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện quá cao, CDC Mỹ đã đưa Việt Nam lên danh sách các nước nhóm 4 "không nên đến" và nếu bắt buộc phải đến thì cần cập nhật tiêm vaccine. Đây sẽ là một trở ngại khi người dân Mỹ quyết định du lịch Việt Nam" - ông Dũng nói.

Vì sao khách Singapore sắp lên máy bay tới Việt Nam bất ngờ phải quay về? - 3

Hành khách tại sân bay Nội Bài (Ảnh: NIA).

Theo vị Đại sứ, Việt Nam đóng cửa du lịch quốc tế trong thời gian dài hơn nhiều so với các thị trường khác trong khu vực, nhưng hiện nay chưa có các sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách Mỹ. Ông Dũng kiến nghị các chủ trương cần thống nhất từ trung ương tới địa phương, điểm quan trọng là cần có các sản phẩm du lịch hấp dẫn với các đối tượng du khách có tính cạnh tranh so với các sản phẩm du lịch các nước khác trong khu vực.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ sẽ phối hợp và hỗ trợ các hoạt động mở cửa quốc tế, thông tin kịp thời và phối hợp thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam, kết nối với các Hiệp hội du lịch của Mỹ với Việt Nam" - ông Dũng thông tin.

Dự báo khách Nhật đến Việt Nam từ tháng 6

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam cho biết, Nhật Bản là một trong những nước ủng hộ các chính sách của Việt Nam, là nước đi tiên phong trong chính sách mở cửa biên giới giữa hai nước, mở cửa hoàn toàn đường bay. Chính phủ Nhật Bản cũng đã công bố ra nghị quyết có 13 quốc gia được miễn thị thực. Tuy nhiên, để những chính sách này có hiệu quả thì cũng cần phải nghiên cứu một số vấn đề có yếu tố khách quan.

Theo ông Nam, trước đây Nhật Bản vào Việt Nam mỗi năm khoảng gần một triệu khách, bình quân một ngày từ 10-15 chuyến bay nên tiềm năng rất lớn nên cái việc mà quay trở lại thị trường như vậy là khả thi.

Vì sao khách Singapore sắp lên máy bay tới Việt Nam bất ngờ phải quay về? - 4

Nhật Bản là một trong những quốc gia ủng hộ các chính sách của Việt Nam, là nước đi tiên phong trong chính sách mở cửa biên giới giữa hai nước, mở cửa hoàn toàn đường bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhật Bản hiện nay cũng chưa mở cửa hoàn toàn, khách từ Việt Nam sang Nhật Bản vẫn phải cách ly 3 ngày. Chính phủ Nhật Bản chưa khuyến khích du lịch đông người, tụ tập đông người, cho nên là các tour du lịch lớn do các hãng lữ hành họ tổ chức cũng chưa được triển khai mạnh.  Trước đây người Nhật đi ra nước ngoài vì giá rẻ hơn trong nước, nhưng hiện tại Chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích du lịch nội địa với nhiều khuyến mãi nên tạo ra so sánh chi phí bất lợi cho du lịch ra nước ngoài.

"Người Nhật thường là đi du lịch tập thể của tập thể, bao giờ họ cũng đi qua các công ty lữ hành, vì vậy các đơn vị lữ hành của Việt Nam cần tiếp xúc đối tác để chuẩn bị một kế hoạch dài hơi. Với Nhật, thường họ nên có kế hoạch chuẩn bị từ 2-3 tháng để cho các tour du lịch dài như vậy. Theo tôi, khả năng du khách Nhật Bản vào Việt Nam đông có thể sẽ bắt đầu từ tháng 6, đặc biệt tháng 7 và tháng 8 là thời gian Nhật có kỳ nghỉ dài, chúng ta nên đón đầu" - ông Nam cho hay.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, 2 năm qua doanh nghiệp Nhật đi vào Việt Nam không nhiều, vì vậy họ chỉ chờ mở cửa hoàn toàn là vào Việt Nam.

"Chúng tôi thì hiện nay cũng đã gặp gỡ một số doanh nghiệp, công ty du lịch thì bạn cũng rất phấn khởi khi nghe tin Việt Nam mở cửa, tuy nhiên họ cũng rất thận trọng. Mỹ và Nhật Bản là hai thị trường nguồn, luôn nằm trong nhóm 5 thị trường khách sang Việt Nam hàng đầu và có hợp tác chặt chẽ với ngành du lịch Việt Nam trong những năm vừa qua" - ông Nam cho biết thêm.