1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Vì sao 29 thanh niên không tới khám nghĩa vụ quân sự?

Dương Nguyên

(Dân trí) - 29 thanh niên ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không có mặt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vì đang lao động ở nước ngoài và miền Nam. Những người này đã bị xử phạt tổng số tiền 319 triệu đồng.

Mới đây, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 trường hợp do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Trong số này có 16 nam thanh niên cùng trú xã Mỹ Lộc, 13 nam thanh niên còn lại cùng trú xã Sơn Lộc.

Sáng 6/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, những thanh niên nêu trên vắng mặt do đã đi làm ăn xa.

"Những thanh niên này lao động chui ở các nước như Thái Lan, một số làm ăn ở miền Nam. Dù chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhưng họ không về", vị này nói.

Vì sao 29 thanh niên không tới khám nghĩa vụ quân sự? - 1

Thanh niên huyện Can Lộc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc).

Với những trường hợp này, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào năm sau, nếu vẫn trong độ tuổi 18 đến 25.

Trong các ngày 6-9/12/2022, huyện Can Lộc tổ chức thông báo khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an cho 600 trường hợp. Trong số này có 150 thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ năm 2023.

Vị cán bộ này cho biết thêm, trước đây, việc không có mặt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng (quy định tại khoản 1, điều 6, Nghị định số 120 năm 2013 của Chính phủ) nên nhiều người có thể chủ quan, xem nhẹ và trốn tránh.

Nhưng từ tháng 7/2022, Nghị định 37 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 120 năm 2013, quy định với hành vi "không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng", có mức phạt từ 10 đến 12 triệu đồng.

Vì thế, 29 trường hợp thanh niên nêu trên đã bị UBND huyện Can Lộc xử phạt tổng số tiền 319 triệu đồng, trong đó mỗi thanh niên bị phạt 11 triệu đồng.