1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Vi phạm giao thông, giết luôn cán bộ xử lý

(Dân trí) - Bị xử lý vi phạm luật giao thông, Ngoan không những không ký biên bản mà còn chống đối người thi hành công vụ. Lợi dụng lúc các cán bộ xử lý không đề phòng, Ngoan đã dùng hung khí điên cuồng tấn công làm một người chết, một người bị thương.

Khoảng 22h30 ngày 24/12, Nguyễn Văn Ngoan (SN 1983, ngụ ấp Trường Thọ, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ ) điều khiển xe mô tô biển số 65F9-2332 không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự trên địa bàn ấp.

Lúc này, tổ tuần tra Công an xã Tân Lộc trên đường tuần tra đã yêu cầu Ngoan dừng xe. Ngoan không dừng lại mà thách thức rồi rồ ga chạy tiếp. Tổ tuần tra phải đuổi theo buộc Ngoan dừng xe lại.

Qua kiểm tra, phát hiện Ngoan không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe, người có mùi rượu, bia. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ xe mô tô, Ngoan không chịu ký vào biên bản vi phạm mà bỏ về.

Về nhà, Ngoan lấy hung khí trở ra thì gặp anh Trần Hữu Dư (SN 1987, ngụ tại ấp Lân Thạnh, xã Tân Lộc) (dân phòng trong tổ tuần tra) dắt xe đi ngang qua, Ngoan dùng dao tự chế lao vào tấn công điên cuồng. Với 7 nhát chém trên người, 2 nhát đâm trúng tim, anh Dư đã chết trên đường đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Toàn Chung (một công an viên) chạy vào ôm anh Dư đưa đi cấp cứu cũng bị Ngoan quay sang tấn công bằng 4 nhát chém khiến anh Chung phải đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thốt Nốt đã huy động gần 100 chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của xã Tân Lộc tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Ngoan ngay trong đêm. Đến 2h30 sáng 25/12 lực lượng Công an đã bắt được Ngoan khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà mình.

Chiều 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngoan về tội giết người.

Lệ Thủy