1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vedan hoàn tất chuyển 50% tiền bồi thường đợt 1

(Dân trí) - Chiều ngày 18/8, Công ty Vedan cho biết đã hoàn tất việc chuyển tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 (50%) cho nông dân TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vedan hoàn tất chuyển 50% tiền bồi thường đợt 1 - 1

Vedan đã hoàn tất đợt 1 bồi thường thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM và ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác nhận thông tin trên.

Ông Phụng cho biết, ngày 18/8, Vedan đã chuyển vào tài khoản của Hội nông dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hơn 22,87 tỉ đồng. Đây là 50% số tiền Vedan phải bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ do hành vi gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải. Vedan cũng đã chuyển vào tài khoản của Hội Nông dân TPHCM 500 triệu đồng chi phí cho các hoạt động điều tra, thống kê thiệt hại cho các cơ quan chức năng của TP.HCM.

Hội nông dân TP.HCM cũng đã nhận được thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng Bangkok chi nhánh TP.HCM nhằm đảm bảo cho việc Vedan sẽ thanh toán 50% khoản tiền bồi thường còn lại hạn chót vào ngày 14/1/2011.

“Trong tuần sau, Hội Nông dân TPHCM sẽ kết hợp với UBND huyện Cần Giờ, Hội Nông dân Cần Giờ và các luật sư đại diện theo ủy quyền của 839 hộ dân cùng thảo luận để có phương án, kế hoạch chuyển tiền đến tận tay từng người dân bị thiệt hại. Chúng tôi nhất quyết đảm bảo rằng, không để xảy ra rơi rớt đồng nào của người dân”, ông Phụng cho biết.

Cùng ngày, Vedan đã chuyển 50% tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 và 500 triệu đồng chi phí điều tra xác minh thiệt hại vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành tại Ngân hàng NN&PTNT Vũng Tàu. Vedan cũng đã hoàn tất việc chuyển chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Bangkok (chi nhánh tại TPHCM) về số tiền bồi thường 50% còn lại.

Số tiền 50% đợt 1 cho 1.255 hộ nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã được luật sư Nguyễn Thành Ngọc làm các thủ tục ủy quyền cho UBND huyện Tân Thành tiếp nhận. Sau khi kiểm tra chứng thư bảo lãnh hợp lệ, các luật sư đại diện cho người dân đã gửi đơn đến TAND huyện Tân Thành rút đơn khởi kiện Vedan.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao trách nhiệm cho UBND huyện Tân Thành lên kế hoạch chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong vài ngày tới, sau khi niêm yết danh sách công khai ở địa phương, nhân viên ngân hàng sẽ xuống từng xã để trả tiền cho dân.

Như vậy, Vedan đã thực hiện đúng hạn và đúng nội dung đã ký của bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại đối với người dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công Quang