1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Vây bắt vật nghi bò tót tại sân bay Phú Bài

Khoảng 13h, người dân đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thí (85 tuổi) bị chết ở khu vực nghĩa địa tổ 11. Các vết thương trên người nạn nhân được xác định là do bị bò húc nhưng vết thương nằm ở vị trí cao hơn kiểu bò nhà tấn công.

Dấu vết tại hiện trường để lại cũng cho thấy là dấu chân bò. Chính quyền địa phương đã tổ chức khâm liệm và mai táng cho nạn nhân vào tối cùng ngày. Đến cuối ngày 23/7, một con vật được nghi là bò tót vẫn ẩn nấp trong khu vực sân bay Phú Bài và chưa thể tiếp cận.

 

Theo nhiều người dân tại tổ 11 (phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) cho biết đã thấy một con vật giống con bò, thân đen tuyền, có hai sừng cong vuốt về phía trước, giữa trán có một chỏm lông trắng, nặng chừng 1 tấn rưỡi chạy vào khu vực thả trâu bò của người dân, lúc đó vào khoảng 7h30.

 

Sau khi tấn công bà Thí, con bò lạ được nhiều người trông thấy chạy về phía thôn Tô Đài 1, xã Thủy Tân và tiếp tục lao vào húc nhiều người. May mắn không có ai bị thương. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, con vật chạy lên khu vực sân bay Phú Bài và ẩn nấp trong các bụi rậm cho đến thời điểm hiện tại.
 
Người dân chờ xem bắt vật nghi bò tót

Người dân chờ xem bắt vật nghi bò tót

 

Sau khi có tin báo, cơ quan chức năng đã điều động gần 100 chiến sĩ công an, bộ đội, kiểm lâm chốt chặn tại tất cả các cửa và đường nhỏ vào khu vực sân bay Phú Bài. Một lực lượng khác túc trực sẵn để bảo vệ cho các chuyến bay cất cánh.

 

Tối 23/7, ông Nguyễn Hải -Chủ tịch UBND phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế- cho biết, trước mắt UBND phường hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự.

 

Đến gần tối nay, các lực lượng vẫn được bố trí canh phòng chốt chặn tại khu vực các sân bay quốc tế Phú Bài. Các chuyến bay trong ngày hôm nay và đến thời điểm hiện tại đều cất, hạ cánh thành công. Ông Lê Văn Lộc -Phó giám đốc sân bay quốc tế Phú Bài- cho biết, hiện vẫn chưa xác định được đó là bò tót, bò điên hay bò rừng.

 

Theo Lê Đình Dũng

Lao Động