1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vụ lở núi ở bãi vàng Sa Phìn - Lào Cai:

Vẫn chưa tìm được 4 nạn nhân sau 8 ngày tìm kiếm

(Dân trí) - Sau 8 ngày tích cực tìm kiếm tại hiện trường vụ lở núi ở bãi vàng Sa Phìn (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai), đội tìm kiếm cứu nạn vẫn không thể tìm thêm được nạn nhân nào, ngoài 3 nạn nhân tìm thấy ngay hôm đầu tiên.

Vẫn chưa tìm được 4 nạn nhân sau 8 ngày tìm kiếm - 1

Hiện trường tìm kiếm người bị nạn bị đất đá vùi lấp sau trận lở núi kinh hoàng ở bãi vàng Sa Phìn ngày 3/8/2010. (Ảnh: Phạm Vũ Sơn)
 
Thông tin trên được Thượng tá Lương Văn Thông, Trưởng Công an huyện Văn Bàn, thông sáng nay, ngày 13/8.

 

Nguyên nhân chính chưa tìm kiếm được thi thể 4 người nghi còn bị vùi lấp sâu (hai anh em ruột ở huyện Mù Căng Chải - Yên Bái và hai người địa phương thuộc huyện Văn Bàn) là do khối lượng đất đá bị lở từ một quả núi xuống bãi vàng Sa Phìn quá lớn. Nơi đây lại có quá nhiều khe cạn và hầm vàng do những người dân lén lút khai thác trái phép, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
 
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/8, tại mỏ vàng Sa Phìn đã xảy ra một vụ lở núi, đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp một tốp người đào vàng trái phép. Ngay sau đó, cơ quan chức năng và lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân. Việc tìm kiếm những người còn lại được tiến hành từ đó đến nay song không có kết quả.

 

Theo Công an huyện Văn Bàn, mỏ vàng Sa Phìn là mỏ vàng gốc, có trữ lượng khá và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Xí nghiệp khoáng sản 304 (Công ty cổ phần khoáng sản 3, Tổng Công ty khoáng sản trực thuộc tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam) thăm dò trữ lượng, trực tiếp tổ chức quản lý bảo vệ trước khi đưa vào khai thác chính thức. Đến nay giấy phép kể trên cấp cho Xí nghiệp khoáng sản 304 đã hết hạn hơn 8 tháng; huyện đã nhắc nhở nhiều lần nhưng lãnh đạo xí nghiệp trả lời là đang xin phép Trung ương nới thêm thời gian.
 
Vẫn chưa tìm được 4 nạn nhân sau 8 ngày tìm kiếm - 2
Toàn cảnh khu vực mỏ vàng Sa Phìn đang bị “vàng tặc” chiếm giữ , khai thác trái phép. (Ảnh: Ngọc Bằng)

 

Trong khi đó, nạn khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Sa Phìn diễn ra khá công khai. Từ đầu năm 2010 đến nay, các lực lượng của huyện Văn Bàn phối hợp với Công ty cổ phần khoáng sản 3 tổ chức mấy đợt truy quét “vàng tặc” ở đây nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Thậm chí có kẻ xấu còn đặt mìn huỷ hoại lán trại của công nhân khảo sát, thăm dò mỏ vàng. Ngoài ra một bộ phận đáng kể người dân sở tại vì hám lợi đã vô tình trực tiếp tiếp tay cho “vàng tặc Sa Phìn” hoành hành, như tổ chức mua bán, vận chuyển dầu chạy máy nghiền vàng, bao tải chứa quặng vàng, đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho hàng trăm người đào đãi vàng trái phép...
 
Vẫn chưa tìm được 4 nạn nhân sau 8 ngày tìm kiếm - 3
Người dân sở tại gùi hàng thuê lên mỏ vàng Sa Phìn cho các “bưởng vàng” hàng ngày với giá 10 ngàn đồng/kg hàng. (Ảnh: Ngọc Bằng)

 

Trao đổi với chúng tôi  về tình hình quản lý, bảo vệ mỏ vàng Sa Phìn, ông Hoàng Thế Hùng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, cho biết: Sắp tới UBND huyện sẽ mời lãnh đạo Công ty cổ phần khai khoáng 3 và Xí nghiệp khoáng sản 304 bàn biện pháp quản lý vùng mỏ vàng Sa Phìn, không để tình hình hình phức tạp xảy ra. Nếu các đơn vị trên không quản lý nổi thì lãnh đạo huyện sẽ báo cáo tỉnh và Bộ Tài nguyên - Môi trường giao cho doanh nghiệp khác có đủ điều kiện quản lý, thăm dò, khai thác.

 

Phạm Ngọc Triển