1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vẫn cấp đất khi Chính phủ đã cấm

(Dân trí) - Chỉ mấy ngày sau khi Thủ tướng có chỉ thị tạm dừng các dự án liên quan đến địa giới Hà Nội mở rộng, tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định giao hàng nghìn m2 đất tại huyện Lương Sơn cho doanh nghiệp kinh doanh nhà vườn, biệt thự… gây bức xúc cho nhân dân.

Trong đơn gửi đến báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thơm (xóm Bãi Dài, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn), cho biết, ông là chủ sở hữu hai mảnh đất nhiều nghìn m2 tại địa bàn mà gia đình sinh sống từ nhiều năm nay (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 405475 và 944023 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 20/10/2000 và 12/2/2001).

Mặc dù đó là số đất hợp pháp do chính quyền cấp cho gia đình từ nhiều năm nay nhưng mới đây ngay tại mảnh đất nhà mình, ai đó đã cắm biển bán đất bằng việc ghi rõ cả số điện thoại liên hệ. Khi ông đến hỏi người cắm biển, họ cho biết thửa đất đó đã được cấp sổ đỏ?!

Câu chuyện khó hiểu chưa dừng lại ở đó, ông Thơm còn cho biết, mảnh đất trên của ông trong một thời gian ngắn đã có đến “ba chủ sở hữu”. Khi mới đây, tỉnh Hoà Bình ra quyết định cấp diện tích đất của gia đình cho một doanh nghiệp khác.

Cũng theo ông Thơm, ông chỉ là một trong những trường hợp cá biệt khi 4 xã của huyện Lương Sơn có hướng sáp nhập về Hà Nội theo đề án mở rộng địa giới thủ đô. Theo phản ánh của người dân, hiện nay diện tích đất “bờ xôi ruộng mật” tại xóm Bãi Dài đã được chính quyền sở tại ra quyết định thu hồi, cấp cho doanh nghiệp ở nơi khác đến kinh doanh nhà cửa, du lịch.

Cụ thể, bằng quyết định 569 ngày 13/3/2008 do Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Tỉnh ký, thì toàn bộ số đất hơn 300.000 m2 đất tại xóm Bãi Dài (xã Tiến Xuân) sẽ được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Ánh Dương để thực hiện dự án đầu tư khu biệt thự nhà vườn và du lịch sinh thái SUNLIGHTS.

Trong thông báo mới nhất, ký ngày 3/4 của Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Hoàng Thanh Mịch, cũng nêu rõ: Nhà nước thu hồi 351.558,6m2 đất các loại tại xóm Bãi Dài, xã Tiến Xuân của các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng để giao cho công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Ánh Dương để thực hiện dự án theo quyết định 569 mà chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình ban hành trước đó.

Tuy nhiên, theo Chỉ thị số 260, ngày 4/3/2008 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành, nêu rõ, các đồ án quy hoạch, các dự án liên quan đến việc bố trí không gian Hà Nội thuộc địa giới Hà Nội mở rộng được lập từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực nhưng chưa được phê duyệt thì tạm dừng lại.

“Đối với các đồ án quy hoạch, các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác liên quan đến việc bố trí không gian Hà Nội thuộc địa giới Hà Nội mở rộng được lập từ sau ngày Chỉ thị này có hiệu lực, khi xem xét phê duyệt phải được sự thoả thuận cuả Bộ Xây dựng”, chỉ thị nêu rõ.

Căn cứ vào chỉ thị Thủ tướng ban hành thì việc tỉnh Hoà Bình ra quyết định thu hồi và giao vào ngày 13/3/2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Ánh Dương thực hiện dự án biệt thự nhà vườn và du lịch sinh thái đã có dấu hiệu trái với chỉ thị trước đó của Thủ tướng.

Được biết, để thực thi quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Ánh Dương, chính quyền sở tại đã cho người đến cắm mốc ranh giới, tuy nhiên việc làm này đã gặp sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Thanh Mịch để tìm hiểu về quy trình thực hiện việc thu hồi đất của dân để cấp cho doanh nghiệp, qua điện thoại ông cho biết đó là chủ trương từ trên, huyện chỉ việc thực thi.

Trần Hưng