Vạ vật trong bệnh viện ngày Hà Nội nóng 40 độ C

(Dân trí) - Khoa Khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lâu nay luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cảnh bệnh nhân, người nhà vạ vật nơi hành lang càng thêm vất vả trong những ngày Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C.


12h trưa, tại khoa Khám bệnh (bệnh viện Bạch Mai) có hàng trăm bệnh nhân và người nhà đứng, ngồi vạ vật khắp các hành lang.

12h trưa, tại khoa Khám bệnh (bệnh viện Bạch Mai) có hàng trăm bệnh nhân và người nhà đứng, ngồi vạ vật khắp các hành lang.


Quạt trần dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ làm mát cho những bệnh nhân, người nhà phải ngủ trưa trên nền nhà.

Quạt trần dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ làm mát cho những bệnh nhân, người nhà phải ngủ trưa trên nền nhà.


Gầm cầu thang trở thành điểm nghỉ ngơi lý tưởng vì không có người qua lại.

Gầm cầu thang trở thành điểm nghỉ ngơi lý tưởng vì không có người qua lại.


Ngay cả bàn làm việc của bệnh viện cũng được tận dụng trong khoảng thời gian bỏ trống buổi trưa.

Ngay cả bàn làm việc của bệnh viện cũng được tận dụng trong khoảng thời gian bỏ trống buổi trưa.


Các lối đi gần như không còn chỗ trống.

Các lối đi gần như không còn chỗ trống.


Hầu hết những bệnh nhân này đều là người ở các tỉnh xa. Họ tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau phải chờ đợi rất lâu để khám bệnh.

Hầu hết những bệnh nhân này đều là người ở các tỉnh xa. Họ tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau phải chờ đợi rất lâu để khám bệnh.


Chị Nguyễn Thị Yến Hoa (quê Ý Yên, Nam Định) cho hay, nhà xa lại không có tiền thuê nhà nghỉ nên chị ngả lưng tạm trên ghế chờ đến buổi chiều lấy kết quả khám bệnh

Chị Nguyễn Thị Yến Hoa (quê Ý Yên, Nam Định) cho hay, nhà xa lại không có tiền thuê nhà nghỉ nên chị ngả lưng tạm trên ghế chờ đến buổi chiều lấy kết quả khám bệnh


Giấc ngủ trưa dưới nền nhà của nhóm người đi khám bệnh, trong lúc nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 40 độ C.

Giấc ngủ trưa dưới nền nhà của nhóm người đi khám bệnh, trong lúc nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 40 độ C.


Những hàng ghế bên ngoài phòng khám cũng kín người nằm ngủ.

Những hàng ghế bên ngoài phòng khám cũng kín người nằm ngủ.


Người nằm gác lên ghế, người chui hẳn vào trong hốc bàn.

Người nằm gác lên ghế, người chui hẳn vào trong hốc bàn.


Vất vả nhất là những người nhiều tuổi.

Vất vả nhất là những người nhiều tuổi.


Nhiều người rải áo mưa, giấy báo xuống nền nhà để chợp mắt nhưng cũng có người ngả lưng trực tiếp xuống nền gạch để ngủ trưa vì đây cũng là cách để cảm thấy mát hơn.

Nhiều người rải áo mưa, giấy báo xuống nền nhà để chợp mắt nhưng cũng có người ngả lưng trực tiếp xuống nền gạch để ngủ trưa vì đây cũng là cách để cảm thấy mát hơn.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn