1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Ùn tắc kéo dài, BOT Ninh Lộc phải xả trạm ngày đầu miễn giảm phí

(Dân trí) - Trưa 1/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết, trước tình trạng ùn tắc kéo dài, trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm trên quốc lộ 1 buộc phải xả trạm vào sáng nay.

Theo ông Vũ Hải Long, sáng nay (1/5) khi trạm này bắt đầu áp dụng miễn giảm vé cho các phương tiện lân cận thì một số chủ xe ô tô trên địa bàn dừng xe giữa làn thu phí, gây ách tắc kéo dài. Các tài xế cho rằng mức miễn giảm hiện nay là ít, đòi nhà đầu tư miễn giảm 100% giá vé qua trạm.

Nhằm đảm bảo giao thông trong ngày lễ, chủ đầu tư trạm BOT Ninh Lộc buộc phải xả trạm, giải phóng ùn tắc. “Có 3 ô tô trên địa bàn họ cứ quay vòng tại trạm BOT Ninh Lộc. Khi chúng tôi xả xong bên này thì họ quay sang 3 làn bên kia đứng tiếp”, ông Long cho biết.

Lúc 10h55 cùng ngày, ông Vũ Hải Long cho biết, các tài xế ô tô trên địa bàn vẫn đang dừng giữa làn thu phí trạm BOT Ninh Lộc. Nếu quốc lộ 1 lại ách tắc kéo dài thì buộc phải xả trạm.

Trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm trên quốc lộ 1 buộc phải xả trạm vào sáng nay (1/5) vì lại ách tắc kéo dài
Trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm trên quốc lộ 1 buộc phải xả trạm vào sáng nay (1/5) vì lại ách tắc kéo dài

Trước đó, Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT) có văn bản đồng thuận giảm 50% cho xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải trọng dưới 2 tấn), xe loại 2 (từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) không dùng để kinh doanh; giảm 40% cho xe loại 1, loại 2 sử dụng kinh doanh và các loại xe khác. Ngoài ra, Tổng cục đường bộ cũng thống nhất giảm 100% cho xe buýt nội tỉnh.

Các phương tiện được giảm giá nằm trên địa bàn 8 xã, phường, gồm: Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Ích, Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Giang. Ngoài ra, các xe thuộc cơ quan nhà nước lân cận trạm thu phí không thuộc đối tượng được miễn giảm.

Được biết, hiện nay xe loại 1 qua trạm BOT Ninh Lộc có giá vé 35.000 đồng/lượt; xe loại 2: 50.000 đồng/lượt; xe loại 3: 75.000 đồng/lượt và xe loại 4: 140.000 đồng/lượt.

Được biết, trạm BOT Ninh Lộc - Km1425+200 (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) là trạm thu giá được xây dựng mới bởi dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500 thuộc tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT.

Viết Hảo