UBND TPHCM bị kiện ra tòa

Hôm qua 28/5, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ kiện hành chính giữa bên đi kiện là 8 đơn vị kinh tế và cá nhân có phương tiện vận chuyển đường sông đối với người bị kiện là UBND TPHCM.

Theo hồ sơ vụ việc, 8 người đi kiện (gồm Công ty TNHH Khánh Linh, DNTN Minh Mẫn, ông Phạm Văn Bảy, ông Nguyễn Minh Trí, bà Ngô Thị Kim Giang, bà Nguyễn Thị Sầm, ông Nguyễn Văn Nhỏ và ông Đinh Văn Thật) đã ký hợp đồng với Công ty Trường Hà để thi công công trình nạo vét và san lấp mặt bằng khu vực cồn B, thuộc Cảng Cát Lái (do Công ty Tân Cảng Sài Gòn - thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư).

Khoảng tháng 5/2006, trong khi các phương tiện trên (5 xáng cạp và 3 sà lan) đang thi công thì bị Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đến kiểm tra và bắt giữ vì cho rằng "khai thác cát lậu".

Ngày 24/8/2006, UBND TPHCM đã ra quyết định 3885/QĐ-UBND xử phạt hành chính đơn vị trúng thầu là Công ty Trường Hà 35 triệu đồng, đồng thời phạt bổ sung là tịch thu cả 8 phương tiện nói trên (ước tính khoảng 11 tỉ đồng).

Sau phần khai mạc, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định tạm hoãn phiên tòa theo đề nghị của đại diện Viện KSND TPHCM. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 21/6 tới.

Theo M. Thuận - Nghi Xuân
Báo Thanh niên