1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thách cược 100 tỷ đồng:

UBND TP Hà Nội được mời “làm chứng”

(Dân trí) - Vụ thách cược “vô tiền khoáng hậu” liên quan đến công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang tiến những bước bất ngờ tới… kho bạc nhà nước. UBND TP Hà Nội cũng đã nhận được thư đề nghị chứng kiến lễ ký cam kết giữa các bên.

Chưa công bố danh tính người “thách cược”

Trong cuộc trao đổi với PV Dân trí vào chiều qua, một lãnh đạo của báo Cựu chiến binh cho biết: hôm nay 17/11, sẽ có cuộc gặp của nhóm cựu chiến binh, chuyên gia, kỹ sư xây dựng để lên tiếng chính thức.

Trước đề nghị công bố danh tính của nhóm tác giả bức thư “thách cược 100 tỷ”, vị lãnh đạo báo Cựu chiến binh cho biết: tác giả bức thư là những doanh nhân cựu chiến binh nhưng ông từ chối cung cấp danh tính cụ thể vì “đây chưa phải thời điểm thích hợp nhưng lời đề nghị tặng Keangnam Vina 100 tỷ đồng là hoàn toàn nghiêm túc”.

Trước đó, trong bài báo được đăng trên báo Cựu chiến binh, nhóm tác giả cho rằng công trình Keangnam Hanoi Landmark Tower không có khả năng hoàn thành đúng tiến độ vào dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lý do bởi từ thời điểm này tới dịp kỷ niệm chỉ còn khoảng 700 ngày trong khi tại hiện trường, phần móng vẫn chưa xong và may ra đến cuối năm 2011 mới có thể hoàn thành toàn bộ phần thô, tiểu cảnh.

Cùng với đó, theo nhóm tác giả kể trên, có dấu hiệu cho thấy Keangnam - Vina đã tuyên bố không đúng về số vốn đã đổ vào dự án.

Cụ thể, bài báo nêu: “Các ông tuyên bố đã chuyển vào Việt Nam 200 triệu USD để thực hiện dự án, nhưng qua thực tế khảo sát tại công trường, chúng tôi được biết: Tiền thuê đất và tiền chuyển quyền sử dụng đất khoảng 600 tỉ đồng; Tiền nộp lệ phí xin cấp phép xây dựng khoảng 12 tỉ đồng; Làm 981 cọc khoan nhồi khoảng 100 tỉ đồng; Thi công 15.000m2 tường vây khoảng 60 tỉ đồng; Tặng TP Hà Nội 2 triệu USD (khoảng 33 tỉ đồng); Chi phí thiết kế và chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng khoảng 100 tỉ đồng. Tổng cộng các ông đã chi phí số tiền khoảng 905 tỉ đồng, tương đương 53,7 triệu USD".

“Là cam kết chứ không phải thách đố”

Trong khi đó, thông tin từ Keangnam - Vina cho biết, cho đến chiều qua đơn vị này chưa nhận được phản hồi nào từ phía báo Cựu chiến binh cũng như nhóm tác giả bức thư “thách cược” sau khi phía công ty này có thông tin chính thức.

“Đây là một “cam kết về thực hiện công trình Keangnam Landmark Tower” chứ không phải một trò thách đố, cá cược bằng tiền. Giữa hai bên sẽ phải thực hiện: cơ chế người thắng được thưởng, kẻ thua phải chịu phạt”, một cán bộ của Keangnam - Vina khẳng định.

Trước đó, trong lá thư gửi tới các cơ quan báo chí, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Keangnam-Vina Ha Jong Suk khẳng định: "Tập đoàn Keangnam đồng ý ký vào bản cam kết về tiến độ hoàn thành công trình Keangnam Hanoi Landmark Tower, cam kết hoàn thành phần thô và tiểu cảnh sân vườn của 2 khối nhà 48 tầng và tòa khách sạn, văn phòng 70 tầng vào đúng tháng 10/2010, kịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng tôi đồng ý sẽ nộp phạt 100 tỉ đồng nếu không giữ đúng cam kết".

Trong lá thư kể trên, ông Ha Jong Suk cũng cho biết trường hợp giữ đúng cam kết (tức là nhận được 100 tỉ đồng từ nhóm tác giả cựu chiến binh, chuyên gia, kỹ sư xây dựng kể trên), công ty sẽ tặng 30 tỉ đồng cho Quỹ Chất độc màu da cam, 30 tỉ đồng hỗ trợ các gia đình, con em thương binh liệt sĩ và 40 tỉ còn lại ủng hộ Quỹ Khuyến học trẻ em Việt Nam.

Tập đoàn Keangnam chính thức đề nghị mỗi bên (nhóm tác giả kể trên và Tập đoàn này) đặt cọc khoản tiền hoặc tài sản tương đương 100 tỉ đồng vào một tài khoản của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện cam kết.

Về phần mình, Keangnam-Vina sẽ đặt cọc bằng số lượng toàn bộ 11 căn hộ tầng 6 tòa tháp 48 tầng và 1 căn penhouse tổng giá trị khoảng 100 tỉ đồng. Nếu Keangnam không giữ đúng cam kết, Kho bạc Nhà nước Hà Nội có toàn quyền bán số lượng căn hộ trên và thu tiền để thực hiện cam kết. Nếu số tiền bán căn hộ không đủ 100 tỉ đồng, Keangnam cam kết sẽ nộp thêm tiền mặt.

Để việc ký kết diễn ra nghiêm túc và đúng pháp luật, tập đoàn Keangnam đề xuất 2 bên sẽ phối hợp chặt chẽ và mời lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các cơ quan báo chí, truyền hình... cùng chứng kiến lễ ký cam kết.

Chiều 16/11, một lãnh đạo của UBND TP Hà Nội cho biết, Keangnam đã có văn bản đề nghị thành phố chứng kiến việc ký cam kết giữa Keangnam và nhóm tác giả bức thư vào ngày 18/11 tới đây.

Phúc Hưng