1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyệt đối không giết mổ ăn gia cầm ốm, chết

(Dân trí) - Ngày 24/1, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm - đã có công điện về việc triển khai ngay các biện pháp cấp bách, phòng chống bệnh cúm gia cầm.

Trước đó, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại tại các tỉnh Trà Vinh, Thái Nguyên, Quảng Bình và đặc biệt mới đây, tại Tuyên Quang đã có một trường hợp đã nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 bị tử vong do ăn gia cầm mắc bệnh.

Trong những ngày này, thời tiết thay đổi (rét và mưa phùn tại các tỉnh phía Bắc) tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh vi rút phát triển và lây lan thành dịch; việc gia tăng mạnh mẽ vận chuyển buôn bán gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý cũng làm cho nguyên cơ tái phát diện rộng dịch cúm tại các địa phương.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khẩn trương phân công lực lượng cán bộ giám sát phát hiện dịch bệnh đến từng hộ gia đình. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng yếu nhằm khi có dịch tái phát thì xử lý triệt để, nhanh gọn. Hướng dân người dân thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các khu vực chuồng trại chăn nuôi, lò ấp trứng, cơ sở giết mổ gia cầm…

Nhằm tránh dịch lây lan sang người, công điện cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật qua biến giới. “Đặc biệt, người dân tuyệt đối không được giết mổ ăn thịt gia cầm ốm, chết, ăn tiết canh, ăn thịt, trứng chưa nấu chín…”, công điện nêu rõ.

Trần Hưng