1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Tuyên truyền "Pháp Luân Công chữa khỏi Covid-19" để lôi kéo người tham gia

(Dân trí) - Để tạo được niềm tin, lôi kéo người khác tham gia, 2 người phụ nữ ở Hà Tĩnh phát tán tài liệu, tuyên truyền tập luyện Pháp Luân Công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền Pháp Luân Công chữa khỏi Covid-19 để lôi kéo người tham gia - 1

Hai bà T.T.H.  và L.T.H. tại cơ quan công an

Sáng 7/4, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người đối với bà T.T.H. (63 tuổi) và L.T.H. (60 tuổi), đều trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về hành vi phát tán tài liệu và truyền đạo Pháp Luân Công trái phép.

Trước đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận thông tin phản ánh có 2 người phụ nữ hay phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trên địa bàn.

Ngay sau đó, cơ quan công an xác minh 2 phụ nữ đó là bà T.T.H. và L.T.H. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Tại cơ quan công an, hai người phụ nữ thừa nhận lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để phát tán, tuyên truyền tài liệu về Pháp Luân Công. Hai đối tượng còn tuyên truyền việc tập luyện Pháp Luân Công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, lập biên bản đối với bà L.T.V. (61 tuổi, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) với hành vi phát khẩu trang y tế kèm tài liệu về Pháp Luân Công.

Hiện nay, Pháp Luân Công chưa được phép hoạt động ở Việt Nam, việc tàng trữ, phát tán tài liệu liên quan là hành vi vi phạm pháp luật.

Xuân Sinh