Đồng Nai:

Tường rào trường tiểu học đổ sập đè bẹp 20 xe đạp học sinh

Khoa Nam

(Dân trí) - Gần 30m tường rào của trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ đổ sập, đè xuống 20 chiếc xe đạp của học sinh đang dựng gần đó.

Tường rào trường tiểu học sập đè bẹp 20 xe đạp của học sinh

Ngày 26/11, ông Bùi Văn Hòa - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thống Nhất cho biết đã nắm được thông tin vụ việc tường rào của trường tiểu học Trần Quốc Toản đổ sập và đã báo cáo lên UBND huyện để có phương án sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu trường tiểu học trường Trần Quốc Toản, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 25/11, khi bức tường dài gần 30m tại nhà để xe của học sinh bất ngờ đổ sập.

Đoạn tường đổ xuống đè lên 20 chiếc xe đạp của các học sinh đang dựng tại đây khiến các xe hư hỏng.

May mắn là thời điểm xảy ra sự việc, các học sinh đang học trong lớp nên không xảy ra thương vong.

Tường rào trường tiểu học đổ sập đè bẹp 20 xe đạp học sinh - 1
Khu B của trường tiểu học Trần Quốc Toản, nơi xảy ra sự cố sập tường
Tường rào trường tiểu học đổ sập đè bẹp 20 xe đạp học sinh - 2

Gần 30 m tường rào của trường tiểu học đổ sập hoàn toàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn tường bị đổ có tổng chiều dài 26,7 mét, cao 2,5 mét, được xây bằng gạch dày 10cm. Ngoài ra, phần còn lại của bức tường dài hơn 30 mét ngăn cách giữa nhà trường và nghĩa trang giáo xứ Đức Long cũng đang trong tình trạng bị nghiêng, nứt nhiều chỗ và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do bức tường này đã được xây dựng từ lâu (cách đây hàng chục năm) cùng với việc chỉ được xây bằng gạch chứ không hề có kết cấu đà giằng bê tông cốt thép...

Phòng Giáo dục huyện Thống Nhất cũng cho biết thêm, đơn vị đã đề nghị UBND huyện tiến hành sửa chữa luôn phần 30m tường bị nghiêng, nứt còn lại để tránh gây nguy hiểm cho học sinh.