1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tưởng niệm hơn 1.000 thường dân bị thảm sát nửa thế kỷ trước

(Dân trí) - Chiến tranh đã qua mấy mươi năm nhưng với người dân xã Tây An, Tây Vinh, Tây Bình, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) hẳn không bao giờ quên được vụ thảm sát dã man của quân lính Nam Triều Tiên đã sát hại hơn 1.000 người dân vô tội...

Chiều 26/2, tại khu chứng tích Gò Dài xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn), UBND tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Gò Dài (26/2/1966 – 26/2/2014) khiến hơn 1000 dân thường vô tội bị lính đánh thuê Nam Triều Tiên giết hại, từ tháng 23/1 đến 26/2/1966.

Tưởng niệm hơn 1.000 thường dân bị thảm sát nửa thế kỷ trước
Ngày 26/2, hàng năm lãnh đạo địa phương lại tổ chức lễ tưởng niệm hơn 1.000 thường dân vô tội bị quân thù sát hại dã man

Hàng năm, cứ đến ngày này, tại Di tích lịch sử Gò Dài, đông đảo người dân địa phương cũng như thân nhân các gia đình có người thân hi sinh trong vụ thảm sát năm xưa lại về đây thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã mất.

Tại buổi lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Tấn Lân – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Vinh cũng là người may mắn sống xót chứng kiến vụ thảm sát tự hào nói: “Đây là dịp người dân các xã trong huyện ôn lại truyền thống anh hùng của nhân dân ta. Qua đó, dạy cho thế hệ trẻ hôm nay nhớ đến sự hi sinh xương máu của lớp ông cha cho độc lập của dân tộc.

Doãn Công