1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Tuổi thọ của người Việt tăng nhanh

(Dân trí) - Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 64,8 tuổi (năm 1990) lên đến 70,9 (năm 2006). Trong thời kỳ này, tỷ lệ sinh xét trên 1 nghìn người dân giảm từ 30 xuống còn 16,6.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về chăm sóc sức khoẻ mới được tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thuỷ xác nhận thông tin này và cho biết, trong 20 năm qua, Việt Nam đạt được tiến bộ lớn trong việc kéo dài tuổi thọ người dân.

Tuy nhiên, tuổi thọ khoẻ mạnh của người Việt Nam vẫn khá thấp, chỉ đạt trên 58 tuổi. Nguyên nhân là do chăm sóc y tế ở Việt Nam yếu và thu nhập người dân vẫn ở mức thấp.

Tại hội thảo này, ông Steve Rusckowski, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành của Phillips Healthcare (hoạt động trong các lĩnh vực y tế và các sản phẩm điện tử) cảnh báo: Thế giới đang đối mặt với xu hướng già đi. Và xu hướng này cũng đang dần ảnh hưởng tới các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á. Ví dụ: đến năm 2050, tuổi bình quân của người Thái Lan sẽ là 50. Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ.

Theo chiến lược Phát triển dân số - kế hoạch hóa gia đình Việt Nam giai đoạn 2001-2010, tuổi trung bình 23,2 (năm 2000) sẽ tăng lên 27,1 sau 5 năm tới đây. Đến 2010, số trẻ dưới 15 tuổi sẽ giảm hơn 5 triệu so với con số tương ứng của năm 2000.

So với thế giới, tốc độ già dân số của nước ta có chậm hơn nhưng vẫn tạo ra những áp lực đáng kể cho xã hội. Trong 5 năm tới, số người ở độ tuổi 15 - 49 có thể ở mức 58,7 triệu, tăng cao so với con số 45,4 triệu người của năm 2000.

Theo điều tra của của Phillips tại Việt Nam, sự gia tăng và xu hướng già hóa của dân số sẽ hình thành nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn hơn trước rất nhiều. Các bệnh mãn tính đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng, có tới 53% số người tử vong bắt nguồn từ các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh đường hô hấp.

Đến năm 2015, chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ chiếm 15% của tổng GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân trên đầu người vẫn còn khá thấp, nhưng đang có xu hướng tăng mạnh, từ 17,8 USD (năm 1998) lên đến 32,2 USD (năm 2005).

P. Thanh