Đắk Lắk:

Tự làm thẻ Hội thánh Đức Chúa trời, Trưởng BCH quân sự phường mất chức

(Dân trí) - Tự làm thẻ Hội viên Hội thánh Đức Chúa trời rồi đăng tải lên Facebook cá nhân, Chỉ huy trưởng Ban quân sự phường đã bị kỷ luật khiển trách và bị giáng chức.

Chiều 15/10, ông Trần Văn Châu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã tiến hành xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Vũ Công Bắc (38 tuổi, nguyên Chỉ huy trưởng Ban quân sự phường) với hình thức kỷ luật Khiển trách. Đồng thời, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có kỷ luật giáng chức đối với ông Bắc do để xảy ra vi phạm các quy định quân đội.

Ban chỉ huy quân sự phường Tân Lợi nơi ông Bắc công tác
Ban chỉ huy quân sự phường Tân Lợi nơi ông Bắc công tác

Cũng theo ông Châu, việc kỷ luật nguyên nhân chính do ông Bắc đã tự ý dùng thẻ hội viên Hội thánh Đức Chúa trời trên mạng rồi chỉnh sửa, ghép tên mình vào, sau đó ông Bắc đăng tải lên Facebook cá nhân với status “Ai có thẻ này điểm danh”.

“Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã yêu cầu ông Bắc gỡ xuống ngay lập tức và làm tường trình về vụ việc. Qua đó, ông Bắc thừa nhận trong một giây phút bồng bột, không nhận ra hậu quả nên đã đăng tải hình ảnh này lên Facebook”, ông Châu cho hay.

Bên cạnh đó, ông Bắc cũng từng có những bình luận cá nhân trên Facebook chưa đúng chuẩn mực. Bí thư Đảng ủy phường cũng nhận định, việc làm của ông Bắc là không đúng chuẩn mực, vi phạm quy định của quân đội nhưng đã kịp thời chấn chỉnh lại.

Hiện ông Bắc giữ chức Chỉ huy phó Ban quân sự phường.

Thúy Diễm