1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tử hình kẻ giết mẹ liệt sỹ cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 16/7, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bảo (SN 1991, trú tại bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) mức án tử hình.

Khoảng 8 giờ ngày 12/2/2009 phát hiện bà Lê Thị Cỏi (SN 1920, mẹ liệt sỹ) ra khỏi nhà, Nguyễn Thái Bảo lập tức đột nhập để trộm cắp tài sản. Trong khi đang mải mê lục tìm tài sản thì bà Cỏi bất ngờ trở về nhà phát hiện.

Do bị biết mặt nên Bảo dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng bà Cỏi, khoảng 10 phút thấy bà không vùng vẫy y mới chịu thả tay ra. Bảo phát hiện bà Cỏi giấu tiền và vàng trong người nên đã mở túi vải trong lưng quần bà lấy đi 15,5 chỉ vàng 9999 và 4.080.000 đồng.

Tại phiên toà bị cáo Bảo khai nhận: Số tiền cướp được đem về giấu vào va ly còn vàng thì bỏ vào lon bia chôn sau nhà. Gần 10 ngày sau, Bảo lấy số vàng cướp được đem đi bán tại hiệu vàng NP ở thị trấn Nông Trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thuỷ) lấy 27.660.000 đồng.

Sau khi có tiền, Bảo mua 3 điện thoại di dộng và một số tư trang cá nhân khác rồi trốn vào tỉnh Thừa Thiên Huế “ăn chơi” cho đến ngày 25/2 thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Với 2 tội danh trên, Nguyễn Thái Bảo đã phải nhận mức án cao nhất cho hành vi của mình.

Vĩnh Quý