1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tự bắn vào đầu mình sau khi vô tình bắn trúng bạn bằng súng tự chế

(Dân trí) - Trong lúc dùng súng tự chế đi bắn chim cùng vài người bạn, Y Tiêu đùa dỡn và vô tình bắn trúng vào mắt của một người bạn, khiến người này bị thương. Ngay sau đó, do quá sợ hãi nên Y Tiêu đã dùng súng bắn vào đầu mình để tự tử.

Chiều 30/12, bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đang tiến hành điều trị cho Y Tiêu Byă (16 tuổi, ngụ Drang Pôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) bị chấn thương vùng thái dương phải, do tự dùng súng tự chế bắn vào đầu.

Y Tiêu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
Y Tiêu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/12, Y Tiêu và Y Gôn (12 tuổi, ngụ cùng buôn) cùng một người bạn khác dùng súng tự chế đi bắn chim. Khi đang đùa dỡn với nhau, Y Tiêu vô tình dùng súng bắn đạn trúng vào mắt của Y Gôn khiến bạn bị thương và chảy máu. Thấy mình đã làm bạn bị thương, Y Tiêu sợ hãi và đã dùng súng bắn vào đầu mình để tự tử.

Tại bệnh viện Y Tiêu cho biết do cảm thấy có lỗi với bạn nên đã hành động như vậy.

Bác sĩ Đồng cho biết, bệnh nhân Y Tiêu nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu và đã được bệnh viện đã tiến hành mổ lấy dị vật có đường kính 1,5cm. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn còn đau đầu vì tổn thương thái dương và đang được các bác sĩ tích cực theo dõi thêm.

Thúy Diễm

 

Tự bắn vào đầu mình sau khi vô tình bắn trúng bạn bằng súng tự chế - 2