TPHCM:

Từ 3/7, lưu thông qua 2 cầu vượt vào Tân Sơn Nhất như thế nào?

(Dân trí) - Từ 8h ngày 3/7, các loại xe ô tô và xe buýt được phép lên cầu vượt đường Trường Sơn để vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng lúc đó, các loại phương tiện giao thông (trừ xe có tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ) được phép lưu thông trên nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn.

Ngày 3/7, Sở GTVT TPHCM sẽ tổ chức thông xe trên cầu vượt bằng thép chữ Y trên đường Trường Sơn và nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn.

Cầu vượt đường Trường Sơn giúp giảm ùn tắc giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Nguyễn Quang)
Cầu vượt đường Trường Sơn giúp giảm ùn tắc giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Nguyễn Quang)

Theo đó, Sở GTVT TP tổ chức phân luồng giao thông khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Cụ thể, từ 8h ngày 3/7, các loại xe ô tô con, ô tô khách và xe buýt lưu thông trên đường Trường Sơn được phép lưu thông lên cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn - Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài để vào sân bay Tân Sơn Nhất (gồm nhà ga Quốc nội và Quốc tế).

Người đi bộ, xe 2-3 bánh, xe tải, xe sơ-mi rơ-moóc bị cấm lưu thông lên cầu vượt. Các loại xe không đi vào sân bay sẽ lưu thông theo đường Hồng Hà và Bạch Đằng, Trường Sơn như hiện nay.

Xe ô tô, xe buýt được lên cầu vượt vào ga Quốc nội và Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Sở GTVT TPHCM)
Xe ô tô, xe buýt được lên cầu vượt vào ga Quốc nội và Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh Sở GTVT TPHCM)

Còn tại cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), từ 8h ngày 3/7, các loại xe được lưu thông 1 chiều lên cầu vượt theo hướng đường Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn. Các đối tượng cấm lưu thông trên cầu gồm xe có tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ, người đi bộ.

Từ 3/7, các phương tiện được phép lưu thông trên nhánh cầu vượt theo hướng Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (ảnh Sở GTVT TPHCM)
Từ 3/7, các phương tiện được phép lưu thông trên nhánh cầu vượt theo hướng Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (ảnh Sở GTVT TPHCM)

Các phương tiện lưu thông dưới cầu vượt, hướng từ đường Đặng Văn Sâm đến nút giao Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn như sau: Phần đường giữa cầu vượt và dải phân cách trồng cây xanh, cấm lưu thông xe 2-3 bánh; phần đường giữa dải phân cách trồng cây xanh và vỉa hè phía công viên thì cấm xe ô tô lưu thông (trừ xe buýt).

Còn hướng từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến đường Đặng Văn Sâm, các loại xe được phép lưu thông bình thường.

Sở GTVT TP lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông trên cầu và các tuyến đường trong khu vực.

Quốc Anh