1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Truyền đơn dọa "chặt đầu con trai" cựu HLV

Rạng sáng 25/5, người dân đi tập thể dục lại phát hiện hàng loạt truyền đơn được in trên khổ giấy A4 rải quanh khu vực Sở TDTT và CLB bóng đá TCDK SLNA. Tác giả của vụ truyền đơn này còn đe dọa sẽ "chặt đầu con trai" của cựu HLV Nguyễn Xuân Vinh.

Cũng như lần "khủng bố" trước cách đây ba hôm, nội dung truyền đơn dùng lời lẽ thô tục nhằm vào các cầu thủ của CLB này, tuy nhiên không nêu đích danh tên một số cầu thủ như lần trước mà còn mục tiêu đánh vào nguyên HLV phó đội SLNA Nguyễn Xuân Vinh, người vừa được miễn tố trong vụ án "đưa và nhận hối lộ" tại mùa giải 2000-2001 giữa SLNA và Cảng Sài Gòn.

Được biết, nhiều cầu thủ trụ cột của SLNA sau hai vụ "khủng bố" đã tỏ ra không ít hoang mang, lo sợ; trong đó có cả gia đình cựu HLV Nguyễn Xuân Vinh.

Chiều qua, ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết đã đề nghị lãnh đạo CLB báo cho cơ quan chức năng vào cuộc. Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB TCDK SLNA cũng không bình luận gì nhiều và cho biết đã gửi văn bản tới lãnh đạo Sở TDTT Nghệ An, đề nghị Sở yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ đối tượng tung ra loạt truyền đơn này.

Theo Khánh Hoan
Báo Thanh niên