1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Truy tố băng đảng “nữ quái” My “sói”

(Dân trí) - Lập băng đảng, My “sói” - tên thật là Đào Thị Thu Hương - cùng đồng bọn lên mạng internet làm quen với nhiều nữ sinh tuổi teen, hẹn hò gặp gỡ rồi ra tay cướp đồ, đưa các nạn nhân vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể.

Truy tố băng đảng “nữ quái” My “sói” - 1

My "sói" (áo vàng) cùng đồng bọn và chiếc xe tang vật.
 
Sau một thời gian hoành hành, cuối tháng 7/2010, băng đảng My “sói” đã bị lực CA quận Đống Đa - Hà Nội đập tan. Chân dung của nữ quái My “sói” cùng đồng bọn đã dần lộ diện khiến dự luận không khỏi bàng hoàng về tuổi đời và sự táo tợn của nữ quái này.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội, các bị can trong băng đảng My “sói” gồm: Đào Thị Thu Hương (SN 1996, phố Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà  Nội) cùng 7 đồng phạm gồm: Trịnh Thăng Long, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Quang Vinh, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt, Trần Hoàng Nam. Các bị can này bị truy tố về các tội: Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản.

Các cơ quan tố tụng đã làm rõ, do thói ăn chơi sa đọa, cặp đôi Hương - Long nảy ra ý định lừa các cô gái nhẹ dạ đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm và cướp tài sản. Trong vòng 5 ngày (từ ngày 16 - 20/7/2010), Hương, Long cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cướp tài sản có tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, điểm chung nhất của vụ án này là các đối tượng sử dụng một thủ đoạn “quen thuộc” là cho Hương lên mạng internet làm quen với các cô gái và rủ các cô đi ăn, đi chơi, mua sắm quần áo...

Khi các “con mồi” đã cắn câu và đến nơi đã hẹn trước, những đối tượng còn lại trong băng đảng My “sói” liền xông vào cướp tiền, điện thoại, dây chuyền vàng, rồi dùng vũ lực ép nạn nhân đi vào nhà nghỉ để bọn chúng hiếp dâm tập thể.

Các cơ quan tố tụng điều tra làm rõ, trong số các vụ hiếp dâm có trường hợp của cháu Nguyễn Thị T. (15 tuổi 7 ngày) bị cướp một điện thoại di động (trị giá 300.000 đồng), bị hiếp dâm tập thể và bị cướp chiếc xe máy Attila (trị giá 28,5 triệu đồng).

Sau khi cướp được tiền và xe máy của cháu T, My “sói” và đồng bọn đã ăn tiêu hết tiền. Bí bách, chiều 20/7/2010, Hương lên mạng internet rủ bạn học cùng lớp là cháu N. và cháu H. (cùng 15 tuổi) đi mua sắm quần áo. Đến chỗ hẹn, Hương cùng đồng bọn đang cướp điện thoại di động của 2 cháu thì lực lượng công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.                            

Hồng Ngân