1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh

Truy tố 38 bị can vụ trộm 28.000 tấn than tại Mạo Khê

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra vụ trộm 28.000 tấn than tại khai trường công ty than Mạo Khê (Đông Triều - Quảng Ninh) vào dịp tết nguyên đán 2010. Theo đó, cơ quan điều tra đã chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 54 bị can

Chỉ trong vòng 8 ngày liên tiếp tính từ ngày 9 đến 16/2/2010 (tức ngày 26 đến mồng 4 tết), những đối tượng khai thác than trái phép đào trộm than một cách rất táo tợn. Chúng huy động hàng chục loại phương tiện ô tô, máy xúc ồ ạt tiến vào đào bới trộm và vận chuyển đi tiêu thụ lên đến hàng ngàn tấn than tại các khu vực: Trại Hà, Yên Sơn (xã Yên Thọ); Vĩnh Lâm, Đồi Sắn khu Vĩnh Phú, Vĩnh Tân thuộc Thị trấn Mạo Khê và khu vực vỉa 7,8 cánh nam; vỉa 9A và vỉa 10 nằm trong ranh giới quản lý của công ty than Mạo Khê - TKV.


Dù phía công ty than Mạo Khê và công an huyện Đông Triều tiến hành triệu tập gấp các lực lượng bảo vệ cùng các đơn vị phối hợp trên địa bàn để cùng nhau hỗ trợ ứng phó, không để chảy máu nguồn tài nguyên “vàng đen”.


Thế nhưng, liên tiếp những ngày sau đó, những đối tượng khai thác than trái phép vẫn ngang nhiên đưa ô tô, máy xúc vào tận các nhà dân nằm trong những khu vực nói trên để đào trộm than.

Truy tố 38 bị can vụ trộm 28.000 tấn than tại Mạo Khê - 1
Hiện trường khu Đồi Sắn Vĩnh Phú sau khi thổ phỉ đào trộm than rút đi. (Ảnh chụp đầu năm 2010, ảnh: Quốc Đô)

Theo một nguồn tin riêng của Dân trí, hàng chục thổ phỉ đào trộm than thay nhau tận thu “vàng đen” bằng phương án ngày nghỉ đêm làm. Chiến dịch huyên náo nhất là khi bọn chúng “xả tiền” mua hàng chục nhà dân trên địa bàn mà chúng đưa phương tiện, máy móc vào khu nhà dân và khai trường để thực hiện việc đào trộm hàng chục tấn “vàng đen” mang đi tiêu thụ.


Nhận định về tình hình bảo vệ tài nguyên than vào dịp tết Canh Dần 2010, UBND huyện Đông Triều và Công ty Than Mạo Khê đã cho rằng đây chính là thời điểm bùng phát trở lại nạn khai thác than trái phép lớn nhất trong ranh giới do công ty Mạo Khê quản lý.

Ngay khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan gấp rút vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý những kẻ “rắn mặt” dám  xem thường pháp luật và cơ quan chức năng địa phương bao gồm hàng chục đối tượng “than tặc” và một số cán bộ công nhân viên công ty than Mạo Khê đã tiếp tay cho sai phạm.

Truy tố 38 bị can vụ trộm 28.000 tấn than tại Mạo Khê - 2
Cả một vùng rộng lớn đã được lực lượng bảo vệ mỏ "xóa dấu vết" nham nhở sau khi hoàn nguyên. (Ảnh: Quốc Đô)

Sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, đồng thời đã xác định rõ bản chất vụ án trộm than được các đối tượng “than tặc” thực hiện có sự hậu thuẫn, thông đồng và móc ngoặc của một số cán bộ trong công ty than Mạo Khê gồm: Lê Khắc Hùng; Phạm Duy Nghĩa. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Lê Khắc Hùng cho biết đã nhận của các đối tượng “than tặc” số tiền 110 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 lãnh đạo chủ chốt của công ty Than Mạo Khê gồm nguyên giám đốc Lê Viết Ngự và 4 người khác nguyên là Phó Giám đốc bị cơ quan công an xác định có hành vi buông lỏng công tác quản lý. Lãnh đạo của Cty than Mạo Khê dù biết có sự việc xảy ra nhưng đã có biểu hiện che giấu bằng cách không tiến hành xử lý và chỉ đạo cho san lấp, hoàn nguyên hiện trường bị khai thác để che dấu hậu quả. Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết thúc điều tra, Cơ quan điểu tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố một số bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”. Một số đối tượng biết bị phát giác nên đã tự nguyện ra đầu thú và giao nộp số tiền có được do khai thác than trái phép; cùng sự việc, cơ quan điều tra đã ký lệnh truy nã 6 đối tượng có liên quan đến vụ án này hiện đang bỏ trốn.

 

Truy tố 38 bị can vụ trộm 28.000 tấn than tại Mạo Khê - 3
 Nhà dân tại khu Đồi Sắn bị đập phá (Ảnh trên) và bức tường chắn xây kiên cố...cho hoạt động tận thu "vàng đen" bên trong. (Ảnh: Quốc Đô)


Sau khi kết thúc việc điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố trên 50 bị can liên quan đến vụ án trộm than nói trên.

Kết thúc điều tra vụ án trộm than tại Mạo Khê, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chia thành 3 nhóm bị can và truy tố theo 5 tội danh đề nghị VKSND cùng cấp truy tố. Cụ thể, 7 bị can nguyên là cán bộ  công ty Than Mạo Khê bị đề nghị truy tố về các tội: “Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại là đối tượng bên ngoài Cty Than Mạo Khê bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên” và “Chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài ra, sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định cách chức ông Phạm Đức Chuyển (SN 1959, Chủ tịch UBND thị trấn Mạo Khê) và điều chuyển công tác vì có liên quan đến vụ khai thác than trái phép nêu trên. Cùng sự việc, Thường trực Huyện ủy Đông Triều cũng đã có quyết định cho ông Vũ Ngọc Chiến (Bí thư Đảng ủy thị trấn Mạo Khê) rời khỏi cương vị công tác và hưởng chế độ hưu trí sớm hơn thời hạn 1 năm.

Trao đổi với Dân trí, ông Vũ Đức Thành - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận hồ sơ và đề nghị truy tố trên 50 bị can liên quan đến vụ án từ phía công an gửi sang, hiện đang trong quá trình hoàn tất cáo trạng để chuyển sang Tòa án xét xử trong thời gian tới.

Ông Thành cho biết thêm, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định truy tố 38 bị can trong hồ sơ cáo trạng, những bị can còn lại có liên quan trong hồ sơ công an đã chết hoặc đang bỏ trốn vẫn đang được các cơ quan liên quan xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Quốc Đô