Đà Nẵng:

Truy tìm chiếc xe gây tai nạn làm rơi "vật chứng" tại hiện trường

(Dân trí) - Tối 19/7, tại cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là chị Phan Thị Hương (23 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); người bị thương nặng là anh Huỳnh Đình Sanh (21 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h45, lực lượng cảnh sát 113 nhận được tin báo từ người dân cho biết, có một vụ tai nạn trên cầu Thuận Phước. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường thì phát hiện chị Hương đã tử vong còn anh Sang bất tỉnh.

Chiếc
vành đèn bên phải phía trước của ô tô (nghi của hãng xe BMW) bị rơi lại tại hiện
trường

Chiếc vành đèn bên phải phía trước của ô tô (nghi của hãng xe BMW) bị rơi lại tại hiện trường

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhiều, gương kính, yên ngồi, khung biển số văng ra nhiều nơi. Cạnh đó có 2 miếng nắp đèn bằng nhựa và chiếc vành đèn bên phải phía trước của ô tô (nghi của hãng xe BMW) bị rơi lại tại hiện trường. Vì thế, cảnh sát giao thông ghi nhận theo hướng xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

Công an khám nghiệm hiện trường 

Thời điểm xảy ra tại nạn, khu vực cầu Thuận Phước có mưa lớn, mặt cầu bị ướt và khá trơn trượt. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân cũng như truy tìm chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn này.

Trước đó, vào chiều 13/7, trên cầu Thuận Phước cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và 2 xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 cháu nhỏ bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Khánh Hồng