Bắc Ninh:

Trưởng thôn tử vong khi tham gia dập đám cháy rừng

(Dân trí) - Trưa ngày 21/1, tại khu rừng phòng hộ gần núi Dạm, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ xảy ra một vụ cháy lớn. Trưởng thôn khu Vân Trại, đã bị chết cháy khi tham gia dập lửa.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi phát hiện đám cháy, ông Phong - trưởng thôn - đã hô hoán cùng nhiều người khác cùng tham gia dập lửa, tránh để lửa lây lan rộng

Cùng tham gia dập lửa có đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương và lực lượng PCCC phối hợp cùng đông đảo người dân. Do đám cháy xảy ra trên núi cao, xa nguồn nước nên hơn 3 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế.

Ông Phong được cơ quan chức năng xác định bị thiêu cháy trong qua trình tham gia dập lửa.

Ông Phong được cơ quan chức năng xác định bị thiêu cháy trong qua trình tham gia dập lửa.

Sau khi ngọn lửa rừng cơ bản được khống chế, mọi người mới phát hiện ông Phong đã mất tích nên bủa đi tìm. Sau đó nhiều người hoảng hốt nhận thấy thi thể một người đàn ông bị chết cháy đen trong tư thế nằm sấp.

Lập tức thông tin được báo cáo lên Công an TP Bắc Ninh. Sau khi vào cuộc tiến hành khám nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định rõ thi thể bị thiêu cháy chính là ông Phong.

Theo chính quyền địa phương, khu vực rừng Dạm do có nhiều cây cối, lại vào mùa hanh khô nên rất dễ bắt lửa. Vào chiều ngày 11/12/2013 cũng có một đám cháy nhỏ xảy ra tại đây nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Hiện trường khu vực cháy rừng sau khi được khống chế
Hiện trường khu vực cháy rừng sau khi được khống chế

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ tá Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ chân núi rồi lan rộng ra toàn bộ khu rừng phòng hộ tại Núi Dạm. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ, phát quang bờ bụi, các cành cây khô để tránh ngọn lửa lây lan rộng. Sau thời gian khẩn trương, tích cực dập lửa, lực lượng chữa cháy và đông đảo người dân đã khống chế đám cháy vào 16 giờ chiều cùng ngày. Ước tính có khoảng 5ha rừng phòng hộ đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khoanh vùng, không cho đám cháy xuất hiện trở lại; phối hợp với gia đình vị trưởng thôn xấu số để hỗ trợ mai táng.

Q.Đô - B.Đoàn