1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Trưởng thôn bớt xén tiền cứu trợ của dân

(Dân trí) – Chiều 22/1, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, UBND xã đang thực hiện quy trình xử lý kỹ luật đối với ông Trần Duy Tốp, Trưởng thôn Cao Xuân vì có hành vi bớt xén tiền cứu trợ.

Theo ông Đồng, sau cơn bão số 10, tỉnh Quảng Bình hỗ trợ mỗi ngôi nhà dân bị sập hoàn toàn 20 triệu đồng, nhà tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng.

Trưởng thôn bớt xén tiền cứu trợ của dân
Khi sự việc được phát giác, ông Trần Duy Tốp cho rằng: "Thu lại để xây dựng các công trình mục tiêu nông thôn mới?"

Tuy nhiên trong quá trình hỗ trợ về địa phương, ông Trần Duy Tốp, Trưởng thôn Cao Xuân, xã An Ninh đã ép hộ ông Trần Duy Thiện là đối tượng bị sập nhà hoàn toàn phải nộp cho thôn 6 triệu đồng từ nguồn được hỗ trợ rồi bỏ túi, không nhập quỹ.

Mãi đến ngày 10/1/2014, sự việc được phát giác, ông Tốp mới rút túi trả lại tiền cho gia đình bị thiệt hại do bão.

Hồ Minh – Đặng Tài