1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang

(Dân trí) - Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn (Ninh Bình) được đầu tư hơn 9 tỷ đồng, sau 7 năm xây dựng công trình đang “đắp chiếu” vì thiếu vốn. Dù chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng nhưng dự án tiền tỷ từ ngân sách Nhà nước này đã xuống cấp trầm trọng, trở thành công trình bỏ hoang.

Trung tâm dạy nghề hơn 9 tỷ đồng "đắp chiếu" vì... đói vốn
Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 1

Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn (Ninh Bình), được đầu tư xây dựng tại thị trấn Me, trên diện tích mặt bằng rộng hơn 1ha, với số tiền hơn 9 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước. 

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 2

Do thiếu vốn nên hiện nay toàn bộ công trình đang bỏ hoang. Để đi vào được ngôi trường tiền tỷ, chỉ có con đường nhỏ duy nhất lầy lội, hoang hóa đầy cỏ dại.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 3

Diện tích đất rộng hơn 1h đã được xây dựng dãy phòng học và phòng chức năng 2 tầng. Còn lại khắp nơi cây cỏ dại mọc um tùm, chất thải xây dựng đổ vương vãi khắp nơi biến nơi đây thành khu đất hoang.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 4

Mới đến rất khó phát hiện ra ngôi nhà chính 2 tầng của Trung tâm dạy nghề Gia Viễn bởi xung quanh cây cối mọc um tùm che lấp hết. Các lối đi vào dãy nhà này bị che kín bởi cỏ dại. Thoạt nhìn, trung tâm đầu tư xây dựng tiền tỷ này như ngôi nhà hoang trong những bộ phim kinh dị.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 5

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Viễn, dự án được chia thành 2 giai đoạn. Đến nay, tổng số tiền đã được bố trí là trên 5,3 tỷ đồng. Để hoàn thành giai đoạn 2 hiện vẫn còn thiếu hơn 3,7 tỷ đồng.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 6

Số tiền bỏ ra hơn 5 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư và nhà thầu mới chỉ xây dựng được dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học và chức năng. Dãy phòng học này đã cơ bản xong được khoảng trên 80%. Nhưng đến nay sau nhiều năm bỏ hoang, toàn bộ công trình đang xuống cấp trầm trọng. 

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 7

Công trình tiền tỷ "đắp chiếu" nhiều năm vì thiếu vốn dẫn đến cỏ dại mọc um tùm. Không được trông coi, duy tu bảo dưỡng nên ngôi nhà bị biến thành nơi phơi lông vịt, kho chứa đồ, nhà vệ sinh công cộng của những hộ dân sống gần đây.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 8

Lông vịt, rác thải, chất thải vương vãi khắp nơi trong trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 9

Dù chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng nhưng dự án tiền tỷ từ ngân sách Nhà nước này đã xuống cấp trầm trọng. Chất lượng công trình kém khiến gạch nền lún và bong tróc khắp nơi. 

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 10

Bên trong một phòng học bị biến thành kho chứa đồ, chứa rơm rạ của người dân. Được biết, tổng số tiền giải phóng mặt bằng của dự án từ ngân sách huyện Gia Viễn là hơn 479 triệu đồng.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 11

Cửa sổ bị mục nát, kính vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Số kinh phí đã bố trí hơn 5 tỷ đồng vào nhiều hạng mục giờ đã hư nát, lãng phí.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 12

Theo một cán bộ Văn phòng UBND huyện Gia Viễn, đầu năm 2019, UBND huyện đã lên phương án và bố trí thêm vốn để nhà thầu sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình. Tuy nhiên, do khó khăn nên đến nay nguồn vốn bố trí chưa đủ vì thế dự án vẫn phải "đắp chiếu" chờ vốn.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 13

Trước thực trạng trên, người dân địa phương không khỏi xót xa khi số tiền ngân sách Nhà nước bỏ ra hàng tỷ đồng nhưng sử dụng không hiệu quả. Một công trình xây dựng bằng tiền thuế của dân xong bỏ hoang, không người trông coi để xuống cấp nghiêm trọng nhưng cơ quan quản lý nhà nước thì buông lỏng, kiểu "cha chung không ai khóc".

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 14

Người dân đem vỏ ốc, rác thải đến đổ vương vãi khắp nơi ngay bên ngôi nhà tiền tỷ nhưng nhà thầu cũng như chủ đầu tư không ai "đoái hoài".

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 15

Một góc sân của trung tâm dạy nghề Gia Viễn bị biến thành ao nuôi gia cầm. Được biết, đơn vị thi công dự án là Công ty Xây dựng TNHH Hà Lĩnh (huyện Gia Viễn). Từ khi hết vốn, nhà thầu này cũng bỏ mặc dự án không ngó ngàng làm cho công trình xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trường nghề “đắp chiếu”, chưa sử dụng đã… tan hoang - 16

Người dân địa phương bức xúc, một dự án tiền tỷ nhưng đầu tư không hiệu quả, bỏ hoang nhiều năm, chưa sử dụng đã hư hỏng. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là UBND huyện Gia Viễn đến đâu khi để tiền ngân sách Nhà nước sử dụng lãng phí.

Thái Bá