1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Trưởng Công an thành phố bị tạt vôi bột vào người

(Dân trí) - Trong quá trình đi kiểm tra và bảo vệ việc thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoàn công tác và lãnh đạo các ban ngành, trong đó có Trưởng Công an thành phố Thái Bình, bị 2 người là 2 anh em ruột có nhà trên tuyến đường này tạt vôi bột vào người.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 2/8, đoàn công tác và lãnh đạo các ban ngành của thành phố Thái Bình đã xuống hiện trường để kiểm tra, bảo vệ tổ chức bảo vệ thi công mở rộng đường vành đai phía Nam thành phố.

Tuyến đường này vốn có 97 hộ dân nằm trong diện di dời giải tỏa để thi công mở rộng đường. Trong số 97 hộ này, còn đúng 2 hộ là 2 anh em ruột với nhau mặc dù đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng vẫn không di dời khỏi khu vực thi công.

Được biết, do dự án mở rộng đường vành đai phía nam thành phố này bị chậm tiến độ quá lâu nên thành phố buộc phải cử lực lượng mạnh đến kiên quyết bảo vệ song vẫn bị chống đối. Lực lượng liên ngành của thành phố Thái Bình đến bảo vệ thi công, chính quyền xã Vũ Đông đã có ít nhất 3 lần tổ chức tham gia bảo vệ thi công nhưng không thành do sự chống đối quyết liệt của 2 hộ dân này.

Khu vực dự án mở rộng đường vành đai phía nam thành phố Thái Bình
Khu vực dự án mở rộng đường vành đai phía nam thành phố Thái Bình

Trong sáng ngày 2/8, khi đoàn công tác thành phố Thái Bình vừa xuống đến nơi, hai hộ này đã dùng vôi bột tạt vào đoàn công tác, trong đó có Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình.

Đặc biệt, có đối tượng quá khích sau khi dùng vôi bột hắt vào đoàn công tác còn dùng liềm tấn công một chiến sỹ thuộc đội CSHS, Công an thành phố Thái Bình khiến chiến sỹ này bị thương.

Xác nhận sự việc trên, ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã Vũ Đông thành phố Thái Bình cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khống chế các đối tượng đưa về trụ sở làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an thành phố Thái Bình cũng xác nhận sự việc trên và cho biết chiến sỹ thuộc đội CSHS, Công an thành phố Thái Bình chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Hiện các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Đức Văn