Sơn La:

Trường bị nước lũ bủa vây, hơn 200 học sinh phải nghỉ học

Trần Thanh

(Dân trí) - Ngày 12/9, hơn 200 học sinh Trường THCS Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) phải nghỉ học. Đêm qua, lũ lớn tràn về trường khiến hơn 100 học sinh bán trú cùng thầy cô phải bỏ chạy.

Ngày 12/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Quàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết, Trường THCS Tạ Khoa đang bị ngập trong nước lũ khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học.

"Khoảng 23h30 ngày 11/9, lũ tràn về, nước dâng lên rất nhanh gây ngập toàn trường. Lúc đó các thầy cô chỉ biết hô hoán khoảng 100 em học sinh bán trú chạy sang dãy nhà 3 tầng của trường để tránh", ông Quyền nói.

Theo ông Quyền, nước lũ đã ngập hết tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng. Bên cạnh đó, bếp ăn, nhà nấu ăn cũng đã ngập hết nên không có nước để nấu ăn cho học sinh.

Trường bị nước lũ bủa vây, hơn 200 học sinh phải nghỉ học - 1

Trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La chìm trong nước lũ (Ảnh: Thúy Hạnh).

Lãnh đạo địa phương cho hay, do trường nằm cạnh suối Nhạn, mỗi khi mưa và có lũ, trường lại bị ngập. Trong 10 ngày gần nhất, Trường THCS Tạ Khoa xảy ra ngập úng 2 lần.

"Sáng nay, toàn bộ 210 học sinh (trong đó có hơn 100 học sinh ở bán trú, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mường, Thái, Mông) của trường phải nghỉ học. Khi nào khắc phục xong, các em mới có thể đi học trở lại", vị lãnh đạo xã Tạ Khoa thông tin thêm.

Trường bị nước lũ bủa vây, hơn 200 học sinh phải nghỉ học - 2

Trường THCS Tạ Khoa ngập sâu trong nước (Ảnh: Văn Tiếm).

Thầy Vũ Văn Tiếm - Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Khoa cho biết, do lũ về quá nhanh nên thầy trò chỉ kịp chạy lên nhà cao tầng để tránh, còn lại quần áo, đồ dùng, sách vở, máy móc của thầy trò bị ngập hết. Đến 8h30 sáng 12/9, nước bắt đầu rút, tuy nhiên khuôn viên trường vẫn ngập.

Trước đó, sáng 4/9, Trường THCS Tạ Khoa cũng bị ngập sâu trong nước lũ. Ngày 5/9, trường phải tổ chức khai giảng ở nhà văn hóa thôn.