Trung úy công an bị giáng 2 cấp vì làm một phụ nữ sinh con mà không kết hôn

(Dân trí) - Một trung úy công an ở Vĩnh Long vừa bị giáng 2 cấp do có hành vi dùng thẻ ngành để mượn tiền và làm một cô gái sinh con nhưng từ chối kết hôn.

Trung úy công an bị giáng 2 cấp vì làm một phụ nữ sinh con mà không kết hôn - 1

Chị V. kể lại vụ việc với PV

Ngày 1/3, trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận cơ quan này vừa kỷ luật giáng 2 cấp từ Trung úy xuống Thượng sĩ đối với ông Nguyễn Duy Tân, cán bộ đang công tác tại đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Long Hồ.

Thượng tá Tài cũng cho biết: “Về mặt Đảng sẽ tiếp tục xử lý trong vài ngày tới”.

Trước đó, chị N.N.V. (ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Long Hồ về việc Trung úy Nguyễn Duy Tân từng thế chấp hai thẻ Đảng và thẻ ngành để mượn 150 triệu đồng của chị. Ngoài ra, chị V. cũng tố việc Tân từng chung sống với chị như vợ chồng và cả hai có một con chung (đã chết).

Sáng 1/3, trao đổi với PV Dân trí, chị V. kể, chị và Trung úy Tân quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2012. Sau đó, hai người phát sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng dẫn đến chị mang thai. Ông Tân bắt chị bỏ thai khi bào thai được hai tháng tuổi nhưng chị V. không đồng ý.

Đến tháng 7/2016, chị V. sinh một bé gái nặng 3,2kg. Tuy nhiên, sau khi sinh được 2 ngày, bé gái sơ sinh của chị đã mất. Cháu bé được an táng ở tỉnh Hậu Giang.

Trung úy công an bị giáng 2 cấp vì làm một phụ nữ sinh con mà không kết hôn - 2
Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Công an huyện Long Hồ

Theo lời trình bày của chị V., ngày 15/8/2019, ông Tân đưa chị một thẻ Đảng, một thẻ ngành rồi viết giấy mượn nợ 150 triệu đồng nhưng sau đó không trả và không cưới chị như đã hứa. “Sau đó, tôi đã làm đơn tố cáo Tân gửi đến Thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ yêu cầu xử lý Tân”- chị V. cho biết.

Sau khi xác minh đơn tố cáo của chị V., Thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện Long Hồ, có thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi đến chị V.

Cụ thể, qua kết quả xác minh của cơ quan công an, “từ năm 2014 đến năm 2016, Trung úy Nguyễn Duy Tân có quen biết và chung sống như vợ chồng với bà V. dẫn đến có con và sinh em bé nặng 3,2kg (hiện bé đã mất) là đúng sự thật như trong tố cáo; Đồng chí Tân mượn 150 triệu đồng là có và đến nay đã trả 150 triệu đồng cho bà”.

Theo Công an huyện Long Hồ, hành vi của ông Nguyễn Duy Tân vi phạm đạo đức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an nói chung, của Công an huyện Long Hồ nói riêng.

Sau khi nghe thông báo về việc giáng hai cấp hàm đối với ông Tân, chị V. cho rằng hình thức xử lý như vậy là chưa hợp lý và sẽ tiếp tục khiếu nại.

Lan Anh