Hà Tĩnh:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tự ý thu tiền của dân

(Dân trí) - Mặc dù chưa có quyết định của Sở Tài chính và UBND tỉnh về vấn đề thu tiền cũng như mức giá, song Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh vẫn thu tiền của dân mà không hề có hóa đơn, chứng từ...

Thời gian gần đây, những hộ dân tại khối 12, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh hết sức bất ngờ khi bỗng nhiên phải nộp một khoản tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh mà không hề được biết là tiền gì.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 27/2/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 03/QĐ-UBND quyết định thu hồi hơn 1.300m2 đất (loại đất phi nông nghiệp) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Tĩnh (tại khối 12, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) do sử dụng không đúng mục đích; giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triễn quỹ đất Hà Tĩnh để quản lý và bố trí sử dụng.

Hiện trên diện tích đất này đang có 10 hộ dân (vốn là công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Tĩnh) thuê sinh sống. Sau khi thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh, những hộ dân này không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào mà tự bỏ tiền sửa chữa nâng cấp, mua điện nước để sinh sống.

Tuy nhiên, một vài tháng trở lại đây, những hộ dân này bất ngờ phải đóng một khoản tiền cho phía Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh mà không hề biết nộp để làm gì.

Nhiều người dân thắc mắc liệu khoản tiền này được sử dụng vào mục đích gì hay sẽ vào tay ai?
Nhiều người dân thắc mắc liệu khoản tiền này được sử dụng vào mục đích gì hay sẽ vào tay ai?

Một người dân (xin được giấu tên) cho biết: “Trước chúng tôi thuê của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Tĩnh thì chúng tôi phải đóng tiền sử dụng. Tuy nhiên, khi bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất chúng tôi được miễn hoàn toàn. Không hiểu sao một vài tháng gần đây có người bên phía quỹ đất đến thu mỗi hộ 300 nghìn”.

“Điều chúng tôi bức xúc không phải là việc phải đóng tiền mà là họ thu mà không có bất kỳ hóa đơn, giấy tờ gì cả, chúng tôi cũng không biết là thu để làm gì” - chị này cho biết thêm.

Được biết, khu đất này có 13 phòng; những người thuê trọ đa phần là công nhân, hộ khó khăn, công việc không ổn định.

Để tìm hiểu kỹ hơn về việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hồ Huy Thành, Giám đốc của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh. Khi được hỏi có hay không việc trung tâm thu tiền của người dân khi chưa được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, ông Thành trả lời là chưa nắm rõ. “Cái này giao cho mấy anh em bên dưới triển khai, còn thu hay chưa thì tôi cũng chưa nắm rõ” - ông Thành nói.

Về nguyên tắc vấn đề thu tiền là phải báo cáo với Sở Tài chính, rồi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt sau đó mới được thu; tuy nhiên Trung tâm này lại tự ý thù và chẳng có hóa đơn, giấy tờ gì.

Ông Thành còn tuyên bố: "Nếu người dân nào phản ánh thì sẽ không cho thuê nữa. Vì đã tạo điều kiện cho họ mà họ còn phản ánh thì sẽ không cho thuê nhà nữa!".

Xuân Sinh - Văn Dũng