1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Trùm" ma túy Trần Xuân Hà xin hiến nội tạng

Nói lời sau cùng, "trùm" ma túy Trần Xuân Hà xin được hiến tặng cơ quan nội tạng của mình cho người nghèo sau khi thi hành án tử hình.

Chiều nay (28/12), phiên tòa xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia đã kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng. Trần Xuân Hà bình thản thừa nhận "tội bị cáo đáng chết, chỉ xin tòa xem xét khi bị cáo thi hành án, cho bị cáo được hiến tặng cơ quan nội tạng cho người nghèo".

 

Bên cạnh đó, Trần Xuân Hà cũng 1 lần nữa lên tiếng xin HĐXX xem xét giảm hình phạt cho cậu mình là Hoàng Trọng Hưng và dượng là Trần Văn Thân vì "họ đã bị bị cáo lợi dụng" trong quá trình vận chuyển heroin.

 

Các bị cáo còn lại trong vụ án đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin gia đình, người thân thứ lỗi cho họ đồng thời cũng xin HĐXX xem xét, chiếu cố giảm cho họ một phần trách nhiệm hình sự. Riêng ông cậu và dượng của Trần Xuân Hà là Hoàng Trọng Hưng và Trần Văn Thân thì vẫn cho rằng mình không liên quan gì đến việc anh và cháu mình mua bán ma túy mà chỉ chở cháu Hà đi công chuyện, đi nhậu, đi uống cà phê... mà thôi!

 

Trước đó, bào chữa cho Trần Xuân Hà, luật sư Đỗ Như Thư đã không có ý kiến gì về tội danh mà VKS đã quy kết. Tuy nhiên, theo luật sư Thư, một vấn đề cần phải được HĐXX xem xét là Hà phạm tội do nể nang và ham tiền. Hà chỉ có vai trò là "kẻ thừa hành", làm mỗi việc giao nhận theo chỉ đạo của cậu mình là Hoàng Trọng Bảo. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét về nhân thân cũng như nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của Trần Xuân Hà cho bị cáo cơ hội giữ lại cuộc đời mình.

 

Ngoài ra, luật sư Thư cũng cho rằng, số lượng 152 bánh heroin mà VKS cáo buộc Hà phải chịu trách nhiệm, cần phải được xem xét lại. Lời khai của Hà tại tòa cho thấy, bị cáo này chỉ tiếp nhận và phân phối khoảng hơn 100 bánh.

 

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Thị Thu Vân, Trần Huy Công... cũng có ý kiến về số lượng heroin mà VKS đã cáo buộc đối với các bị cáo. Đa số những luật sư khác đều đồng ý với quan điểm luận tội của VKS, chỉ nêu ra các tình tiết giảm nhẹ, mong HĐXX xem xét khi lượng hình.

 

Tranh luận lại, đại diện VKS nhận định, số lượng ma túy cáo trạng đã quy kết đối với các bị cáo đều căn cứ vào các số liệu có trong hồ sơ mà cơ quan điều tra đã thu thập được và từ lời khai của các đối tượng tham gia mua bán. Hơn nữa, với số lượng mua bán đặc biệt lớn của các bị cáo, số liệu giảm một vài bánh mà các luật sư đưa ra cũng không làm thay đổi tình tiết định khung hình phạt... Do đó, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội và mức hình phạt như đã đề nghị.

 

Sáng 30/12, HĐXX sẽ tuyên án.

Theo Gia Khang

VietNamNet