1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trực thăng quân sự rơi do hỏng máy

(Dân trí) - Đại tá Lê Văn Hạnh, Chính ủy sư đoàn Không quân 370 - Quân chủng Phòng không không quân, cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ rơi máy bay quân sự sáng nay tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đại tá Lê Văn Hạnh cho biết, nguyên nhân  ban đầu dẫn đến vụ trực thăng quân sự gặp nạn đang trên đường tập bay dự kiến đi Tây Ninh để huấn luyện, đào tạo phi công là do trong quá trình bay thì máy xảy ra hỏng hóc nặng. Phi công xử lý nhưng không thành công. Tổ bay xác định gặp nguy hiểm và cố tìm một điểm đáp là bãi đất trống, tránh khu vực dân cư sinh sống để hạn chế thấp nhất thương vong cho người dân.

(Ảnh: TTXVN)

(Ảnh: TTXVN)

Cũng theo Đại tá Lê Văn Hạnh, hiện thi thể của 4 chiến sĩ đã được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM).

Bác sĩ Nguyễn Đình Tổng, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, bệnh viện đang triển khai công tác tiếp nhận và bảo quản thi thể các nạn nhân. Nếu nhận dạng được sẽ tổ chức tang lễ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp không nhận dạng được, Bệnh viện sẽ làm các thủ tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính trước khi mai táng.


Một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, anh Dương Phát Tuấn kể lại sự việc. (Thực hiện: Phạm Nguyễn)

Danh tính các chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi trực thăng quân sự:

1. Thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917); 

2. Thượng tá Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không), 

3. Chiến sĩ Lê Hồng Quân (phi công phụ dẫn đường)

4. Chiến sĩ Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính).

Đình Thảo - Trung Kiên