1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Trụ sở xuống cấp, ủy ban xã phải dán giấy cảnh báo người dân

Thúy Diễm

(Dân trí) - Do trụ sở xuống cấp trầm trọng, chính quyền UBND xã Ea Pil (huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) phải dán giấy cảnh báo người dân không đứng gần các khu vực nguy hiểm.

Chiều 23/2, ông Vũ Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Ea Pil xác nhận, trụ sở Ủy ban đã có sự xuống cấp, cần được sửa chữa.

Trụ sở xuống cấp, ủy ban xã phải dán giấy cảnh báo người dân - 1
Trụ sở UBND xã Ea Pil có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng

Theo ông Lương, trụ sở UBND xã Ea Pil được xây dựng từ năm 1995, qua thời gian đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, nhiều khu vực xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt nẻ.

Cụ thể, khu vực hành lang phía ngoài bị nứt, sụp xuống phía dưới. Để khắc phục, Ủy ban đã tu sửa, gia cố lại.

Trụ sở xuống cấp, ủy ban xã phải dán giấy cảnh báo người dân - 2

Nhiều khu vực tường bị nứt nẻ

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều vị trí tường, trần nhà lại bị nứt, hư hỏng, có nguy cơ sập xuống nên chính quyền đã dán giấy cảnh báo người dân không đứng gần những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm này.

"Vào mùa mưa, nước thường thấm vào tường, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng làm việc, gây mất an toàn đối với người dân đến làm việc cũng như cán bộ, công chức, viên chức của Ủy. Tuy nhiên, phía xã chưa thể xây dựng lại trụ sở vì còn thiếu kinh phí", ông Lương chia sẻ.

Trụ sở xuống cấp, ủy ban xã phải dán giấy cảnh báo người dân - 3

Phía xã phải dán giấy cảnh báo cho người dân khi đến làm việc

Được biết, hiện UBND xã Ea Pil đã đề xuất, kiến nghị huyện M'Đrắk có phương án xây dựng trụ sở mới cho an toàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk, cho biết, việc xây dựng mới trụ sở UBND xã Ea Pil phải chờ kinh phí từ tỉnh do huyện nghèo, ngân sách rất hạn chế.

Trụ sở xuống cấp, ủy ban xã phải dán giấy cảnh báo người dân - 4

Khu vực trần xuất hiện dấu hiệu hư hỏng kèm theo vết nứt kéo dài

Cũng theo ông Thạch, phương án hiện tại thì UBND xã có thể lấy nguồn chi thường xuyên để tu bổ, sửa chữa lại những khu vực trần bong tróc.

"Chúng tôi luôn mong muốn làm lại cơ sở vật chất của Ủy ban xã khang trang, để cán bộ làm việc chất lượng hơn nhưng hiện chưa thể xây dựng, chỉ tạm thời sửa chữa. Tôi sẽ cho ngành chức năng xuống kiểm tra để có giải pháp", ông Thạch thông tin.